-
Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ
-
Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong
-
Triệu tập thiếu niên đăng video bốc đầu xe trên mạng xã hội để câu like
-
Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
-
Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no
-
5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng
-
Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ
-
Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền tình tứ trước xế hộp bạc tỷ, chàng cầu thủ cực ga-lăng với vợ
-
Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều cầu Nhật Tân tử nạn sau cú tông ô tô
-
Xe tải mất lái đâm vào chợ, ít nhất 3 người tử vong
Thế giới
07/03/2019 11:15Huawei phản đòn, tấn công chính phủ Mỹ liên tiếp
Theo Reuters, Huawei đã nộp đơn kiện lên tòa án ở bang Texas, theo đó cáo buộc một phần nội dung đạo luật trên là "vi hiến" do hạn chế tập đoàn viễn thông này làm ăn tại Mỹ.
Chủ tịch luân phiên của Huawei, Guo Ping, nói: "Quốc hội Mỹ nhiều lần không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho những hạn chế mà họ áp đặt lên các sản phẩm của Huawei. Chúng tôi buộc phải thực hiện hành động pháp lý như một biện pháp thích hợp và cuối cùng".
"Lệnh cấm không chỉ bất hợp pháp mà còn hạn chế Huawei cạnh tranh công bằng, gây hại cho người tiêu dùng Mỹ. Chúng tôi chờ đợi phán quyết của tòa án và tin rằng nó sẽ có lợi cho cả Huawei lẫn người dân Mỹ... Dỡ bỏ lệnh cấm trong NDAA sẽ mang lại cho chính phủ Mỹ sự linh hoạt cần thiết để làm việc với Huawei và giải quyết các vấn đề bảo mật" - ông Guo nói thêm.

Washington đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh cấm Huawei kinh doanh với cáo buộc tập đoàn này có thể làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Trong nhiều năm, các quan chức Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei để do thám và phá hoại mạng lưới truyền thông. Huawei đã bác bỏ cáo buộc nhưng các nhà mạng lớn tại Mỹ gồm AT&T và Verizon bị ngăn sử dụng các thiết bị viễn thông của hãng công nghệ Trung Quốc.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei Ren Zhengfei khẳng định Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc.
Vụ kiện nói trên được Huawei xác nhận sau khi có thông tin giám đốc tài chính của tập đoàn này, Meng Wanzhou, đang kiện chính phủ Canada do sai phạm về thủ tục trong vụ bắt giữ bà.
Bà Meng bị bắt theo yêu cầu của Washington tại sân bay quốc tế Vancouver – Canada trên đường từ Hồng Kông đến Mexico ngày 1-12-2018 với cáo buộc "vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran".
Cùng ngày 7-3, Huawei tố chính phủ Mỹ tấn công các máy chủ và đánh cắp e-mail cũng như mã nguồn của tập đoàn này. Ông Guo đưa ra cáo buộc này trong một cuộc họp báo nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Vì sao ông Phạm Nhật Vượng chọn Thế Giới Di Động? (1 giờ trước)
- Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ (2 giờ trước)
- Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên Vu Mông Lung (2 giờ trước)
- Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1 (2 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico, vòng bảng Cúp C1 (2 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng then chốt, nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk có thể chịu án tử (2 giờ trước)
- Điện ảnh Công an nhân dân phản hồi "Tử chiến trên không" nhiều cảnh máu me, bạo lực (2 giờ trước)
- Hansi Flick nổi giận đùng đùng, Lamine Yamal làm rối nội bộ Barca (2 giờ trước)




