Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Budapest sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) vì kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, cáo buộc khối này đã thông qua một biện pháp "bất hợp pháp" trái với các quy tắc của chính liên minh.

Căng thẳng bùng nổ sau khi Hội đồng EU tháng trước thông qua kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2028. Lệnh cấm này yêu cầu các nước thành viên phải kết thúc các hợp đồng ngắn hạn với Nga trong vòng 6 tháng và chấm dứt sử dụng toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng như các đường ống còn lại vào cuối năm 2027.

15-1763169521-hungary-de-don-kien-eu-ra-toa-an-cong-ly-vi-lenh-cam-khi-dot-nga.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: NurPhoto

Ngay lập tức, một số quốc gia EU, đặc biệt là Hungary và Slovakia, đã chỉ trích động thái này. Họ cảnh báo rằng quyết định trên sẽ đẩy giá nhiên liệu lên cao và làm suy yếu nghiêm trọng an ninh năng lượng của châu Âu. Cuối cùng, cả Budapest và Bratislava đều từ chối ủng hộ sáng kiến này.

Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm 14/11, Thủ tướng Orban đã giáng một đòn mạnh vào tính hợp pháp của quyết định. Ông nhấn mạnh rằng Budapest coi lệnh cấm của EU là bất hợp pháp vì nó được thông qua bằng đa số tối thiểu (55%), chứ không phải bằng sự đồng thuận nhất trí như quy tắc của khối đối với các vấn đề nhạy cảm.

Hungary, quốc gia đã nhiều lần đe dọa phủ quyết các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, cho rằng lá phiếu của họ đã bị phớt lờ.

Trang Euractiv dẫn lời ông Orban: "Chúng tôi không chấp nhận biện pháp rõ ràng là bất hợp pháp này, trái với các giá trị của châu Âu... Chúng tôi đang chuyển vụ việc sang Tòa án Công lý châu Âu”.

Thủ tướng Hungary cũng cho biết chính phủ của ông đang xem xét các cách thức khác để ngăn chặn kế hoạch của EU, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết. Ông Orban cho rằng vấn đề năng lượng nên được đặt ngoài các tranh chấp chính trị và không thể đánh đổi sự ổn định kinh tế lấy an ninh của EU.

Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022 và EU bắt đầu loại bỏ dần dầu khí của Nga, giá năng lượng tại EU đã tăng vọt, gây gián đoạn nguồn cung và đẩy chi phí công nghiệp lên cao. Phía Moscow cũng cảnh báo rằng các quốc gia phương Tây đang tự gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ bằng cách lựa chọn các giải pháp thay thế đắt đỏ và kém tin cậy hơn.

QT (SHTT)