-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
06/09/2022 18:19Hút thuốc gần bình chứa khí gas gây cháy nổ thiêu rụi 600 xe hơi, người đàn ông lĩnh án tù
Người đàn ông 31 tuổi lãnh án 18 tháng tù sau khi bị kết tội vô tình gây lên vụ cháy lớn vì châm lửa hút thuốc gần một bình chứa khí dầu hóa lỏng. Bình chứa này được đặt trên xe bán tải của anh để tạo hơi nước áp suất cao rửa xe.
Vụ cháy gây thiệt hại lên tới 4,3 tỷ won (tương đương 3,1 triệu USD). Hơn 600 xe hơi, trong đó có khoảng 100 xe Mercedes-Benz và 70 xe xa xỉ bị hư hại.
Tuy vậy, người đàn ông chỉ có thể chi trả 100 triệu won tiền đền bù, do đó là số tiền mà bảo hiểm chấp nhận thanh toán.
Vụ việc xảy ra tại một khu căn hộ cao cấp ở thành phố Cheonan (Hàn Quốc) hồi tháng 08 năm ngoái.Người đàn ông đã châm lửa hút thuốc mà không để ý van trên bình chứa khí dầu hóa lỏng vẫn mở. Khí dầu thoát ra từ bình chứa đã bắt lửa, gây nên vụ cháy, theo kết luận của tòa án.
Người đàn ông thừa nhận đã châm lửa để hút thuốc gần bình chứa khí dầu hóa lỏng, nhưng lập luận rằng bình chứa bị rò rỉ vì lý do không rõ ràng, do đó anh ta không trực tiếp chịu trách nhiệm về vụ cháy. Luật sư của anh cũng cho rằng anh sẽ không châm lửa nếu phát hiện khí dầu bị rò rỉ.
"Bị cáo rất hối hận vì mắc sai lầm gây thiệt hại nghiêm trọng, và giờ đây có thể sẽ phải dành cả đời bồi thường thiệt hại," luật sư của bị cáo nói.
Tuy vậy, thẩm phán Seo Jeon-gyo ra phán quyết rằng người đàn ông phải chịu trách nhiệm về vụ cháy do không tuân thủ hướng dẫn khóa van bình chứa khí dầu của người quản lý trước khi di chuyển tới khu căn hộ nơi xảy ra vụ cháy.
"Bị cáo đã mắc sai sót nghiêm trọng có thể gây ra cái chết của rất nhiều người. Tuy vậy, yếu tố giảm nhẹ là không có ai bị thương ngoài bị cáo," thẩm phán Seo Jeon-gyo nói.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)