Thế giới

Huyền thoại leo núi 10 lần chinh phục Everest bất ngờ tử nạn ở đỉnh núi cao thứ 10 thế giới

Nhà leo núi huyền thoại người Bắc Ireland Noel Hanna đã tử nạn khi đang leo xuống đỉnh núi Annapurna cao thứ 10 thế giới ở Nepal vào thứ Hai tuần này.

Nhà leo núi người Bắc Ireland, Noel Hanna, 56 tuổi, đã tử nạn khi đang leo xuống từ đỉnh ngọn núi Annapurna cao thứ 10 thế giới, Mirror đưa tin ngày 19/4.

Nguyên nhân tử vong của Noel Hanna hiện chưa được công bố. Thi thể của ông đã được di chuyển về thủ đô Kathmandu của Nepal.

Huyền thoại leo núi 10 lần chinh phục Everest bất ngờ tử nạn ở đỉnh núi cao thứ 10 thế giới
Noel Hanna trong một lần leo núi
Huyền thoại leo núi 10 lần chinh phục Everest bất ngờ tử nạn ở đỉnh núi cao thứ 10 thế giới - 1
Ông được coi là huyền thoại ở bộ môn mạo hiểm này

Trong suốt sự nghiệp leo núi của mình, Noel Hanna đã 10 lần chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới Everest và hầu như mọi đỉnh núi cao nhất của tất cả châu lục đều có bước chân của ông - theo CBS News.

Người đàn ông đến từ Dromara, County Down, cũng là người đầu tiên đến từ đảo Ireland leo lên và xuống thành công K2, ngọn núi cao thứ hai thế giới.

Núi Annapurna là một trong những ngọn núi cao nhất thế giới và nằm ở miền trung Nepal, thuộc dãy Himalaya. Nó chỉ cao 8.091 mét và vươn tới "vùng tử thần" khét tiếng, nơi oxy trở nên loãng đến mức không thể hỗ trợ sự sống của con người trong một khoảng thời gian dài.

Huyền thoại leo núi 10 lần chinh phục Everest bất ngờ tử nạn ở đỉnh núi cao thứ 10 thế giới - 2
Annapurna là một trong những ngọn núi "chết chóc" nhất

Annapurna được nhà thám hiểm Maurice Herzog người Pháp chinh phục lần đầu tiên vào đầu những năm 1950. Đây được coi là một trong ngọn núi "chết chóc" nhất, với tỷ lệ tử vong cao hơn Everest vì thường xuyên xảy ra tuyết lở.

Ngoài trường hợp tử nạn của Noel Hanna, còn có một số nhà leo núi khác cũng đang gặp sự cố khi chinh phục đỉnh Annapurna trong thời gian này.

Theo The Guardian, nhà leo núi người Ấn Độ 28 tuổi tên Baljeet Kaur đã may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải cứu vào thứ Ba 18/4 sau khi bị ốm và kiệt sức trong quá trình leo núi.

Tuy nhiên một nhà leo núi khác tên Anurag Maloo cũng đến từ Ấn Độ thì không may mắn như vậy. Người này đã mất tích sau khi rơi xuống vực sâu từ độ cao 6.000m khi đi xuống từ Trại IV vào ngày hôm trước.

Kể từ khi Annapurna được chinh phục lần đầu tiên, đã có ít nhất 365 người leo lên đỉnh núi này và hơn 72 người đã không thể quay về, theo các quan chức du lịch Nepal.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/huyen-thoai-leo-nui-10-lan-chinh-phuc-everest-bat-ngo-tu-nan-o-dinh-nui-cao-thu-10-the-gioi-d160867.html