Thế giới

IAEA: Triều Tiên giờ là "mối đe dọa toàn cầu"

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhận định Triều Tiên đã phát triển từ mối đe dọa khu vực thành "mối đe dọa toàn cầu".

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhận định Triều Tiên đã phát triển từ mối đe dọa khu vực thành "mối đe dọa toàn cầu".

Căng thẳng lại gia tăng ở bán đảo Triều Tiên sau vụ thử bom này của Bình Nhưỡng. Để đáp trả động thái mới nhất này, Seoul tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn tên lửa đạn thật và thúc đẩy việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

"Tôi nghĩ mối đe dọa từ Triều Tiên giờ đây có quy mô toàn cầu. Trước đây người ta vẫn cho rằng nó chỉ mang tính khu vực, nhưng điều này không còn đúng nữa", người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói với CNN.

IAEA: Trieu Tien gio la 'moi de doa toan cau' hinh anh 1

Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano khẳng định vụ thử bom H của Triều Tiên là "mối đe dọa toàn cầu kết hợp giữa vũ khí hạt nhân và tên lửa". Ảnh: Liên Hợp Quốc.

IAEA hiện chưa xác định liệu vụ nổ ngày 3/9 có phải là bom nhiệt hạch như Triều Tiên đã tuyên bố hay không, nhưng ông Amano cho biết sức công phá vụ nổ này gây ra cho thấy "Triều Tiên đã đạt tiến bộ đáng kể".

Tập đoàn giám sát các cuộc thử nghiệm hạt nhân NORSAR của Na Uy ước tính sức công phá của vụ thử bom này vào khoảng 120 kiloton, tương đương 120.000 tấn thuốc nổ TNT. Các quan chức Hàn Quốc chỉ đưa ra con số 50 kiloton.

"Nhiều tổ chức cũng đang tiến hành phân tích nhưng công việc này gặp khó khăn. Theo kinh nghiệm quan sát của IAEA, Triều Tiên thường làm những gì họ tuyên bố", ông Amano cho biết.

IAEA đã thành lập một nhóm chuyên gia theo dõi Triều Tiên nhưng nhóm này cần thêm trang thiết bị và một kế hoạch sửa đổi. "Triều Tiên là một trong những quốc gia khó đoán đường đi nước bước nhất", ông Amano nói. "Rõ ràng Triều Tiên có một số vũ khí hạt nhân, thiết bị nổ hạt nhân và tên lửa".

"Trước đây mối đe dọa từ Triều Tiên liên quan đến vũ khí hạt nhân. Giờ thì nó là mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân kết hợp với tên lửa", ông Amano kết luận.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)