-
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng -
Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên
Thế giới
06/03/2024 15:04ICC ra lệnh bắt 2 tướng Nga, Pháp kêu gọi đồng minh của Ukraine 'không hèn nhát'
Theo Guardian, trong ngày 5/3, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt giữ Trung tướng Sergei Ivanovich Kobylash và Đô đốc Viktor Kinolayevich Sokolov của quân đội Nga.
Thông báo của ICC cho biết, 2 chỉ huy của Nga được cho là phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa nhắm vào mục tiêu dân sự của Ukraine từ ngày 10/10/2022 đến ngày 9/3/2023. Trong thời gian này, ông Kobylash là chỉ huy đơn vị tấn công tầm xa của không quân Nga, còn ông Sokolov là chỉ huy của Hạm đội biển Đen.
Truyền thông Ukraine cho biết, ông Kobylash bị truy tố lần đầu tiên ở nước này vào tháng 1/2023, với cáo buộc tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng. Đến tháng 11/2023, ông Kobylash tiếp tục bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc ra lệnh tập kích một chung cư ở Uman, khiến 23 người thiệt mạng.
Tính đến hiện tại, đây là lệnh bắt giữ thứ hai của ICC với các quan chức Nga vì vấn đề Ukraine. Vào tháng 3 năm ngoái, ICC đã ra lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin về các cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột, nhưng Điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về động thái mới nhất của ICC, nhưng nhiều lần khẳng định quân đội nước này không nhắm vào mục tiêu dân sự ở Ukraine.
Tổng thống Pháp kêu gọi đồng minh của Ukraine "không hèn nhát"
Theo Pravda, trong ngày 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc các đồng minh của Ukraine cần phải hành động, và châu Âu đã tới thời điểm "không hèn nhát".
"Rõ ràng xung đột đang có nguy cơ quay trở lại châu Âu, chỉ một vài cường quốc không thể ngăn cản mối đe dọa này. Châu Âu đang tiến tới thời điểm không được phép hèn nhát", ông Macron nói.
Cũng theo Tổng thống Pháp, ông giữ nguyên ý tưởng về việc phương Tây triển khai quân đội tới Ukraine. "Chúng ta cần một bước đột phá chiến lược", ông Macron nói.
Bình luận của ông Macron ngay sau đó đã vấp phải những phản ứng từ các quan chức phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp "không giải quyết được vấn đề Ukraine".
"Cuộc thảo luận về sự dũng cảm là không cần thiết. Nó không giúp ích gì cho cuộc xung đột", ông Pistorius nói.
Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Ukraine yêu cầu Mỹ viện trợ vũ khí, không phải binh lính.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)
- HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam (3 giờ trước)