-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
11/04/2019 23:14IMF tạm phong tỏa quyền rút vốn đặc biệt của Venezuela
Động thái trên là một thất bại cho chính quyền Maduro đang tìm cách huy động ngoại tệ để ngăn nền kinh tế sụp đổ. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) là một trong vài nguồn tài chính ít ỏi còn lại của chế độ Maduro, bên cạnh vàng rất khó sử dụng vì những lệnh trừng phạt do Mỹ ban hành.
SDR được đặt ra vào những năm 1970 nhằm chống lại tình trạng quá phụ thuộc vàng cũng như USD. Quốc gia thành viên IMF có thể dùng SDR trong quan hệ tín dụng với quỹ này hoặc thanh toán thương mại với thành viên khác. Khi giải ngân có thể quy đổi SDR ra một loại tiền tệ mạnh nào đó (USD, euro, yen Nhật…) tùy trường hợp cụ thể.
Venezuela từng sử dụng SDR tăng dự trữ ngoại tệ, nhưng quyền rút vốn mà quốc gia Nam Mỹ này sở hữu qua nhiều thập niên đã giảm đáng kể.
IMF, Bộ Tài chính cùng Ngân hàng trung ương Venezuela từ chối bình luận về thông tin phong tỏa SDR nêu trên. Giáo sư Ricardo Hausmann – cố vấn kinh tế của nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido – tuyên bố IMF đang giúp bảo vệ tài sản cho đến khi chính quyền mới tiếp quản.
Lúc này IMF chưa lên tiếng công nhận Tổng thống Maduro hay nhà lãnh đạo đối lập Guaido mới là nguyên thủ quốc gia hợp pháp. Các quy định nêu rõ một chính quyền phải được đa số thành viên quỹ thừa nhận thì mới có quyền tiếp cận dự trữ SDR, nguồn tin Bloomberg cho biết cả hai ông Maduro và Guaido đều không nhận đủ ủng hộ.
Trang thông tin IMF vẫn ghi Bộ trưởng Tài chính Simon Zerpa là đại diện Venezuela, trong khi Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IADB) công nhận ông Hausmann.
Mọi chuyện gợi lại tình hình Honduras một thập niên trước. IMF lúc đó công nhận chính quyền Tổng thống Manuel Zelaya, nên chính quyền lâm thời lập ra sau binh biến không thể tiếp cận số SDR trị giá 163 triệu USD.
Theo Cẩm Bình (Một Thế Giới)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)