-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
30/06/2016 17:50Indonesia phá đường dây cung cấp vaccine giả cho 30 bệnh viện 13 năm
Indonesia đã khuyến cáo hàng triệu trẻ em dưới 10 tuổi tái tiêm chủng sau khi cảnh sát triệt phá đường dây tuồn vaccine giả khắp các bệnh viện trên toàn quốc.
Sĩ quan Agung Setya của sở cảnh sát Indonesia xác nhận: “Dựa trên lời thú tội của những nghi phạm, các loại vaccine giả đã được phân phối khắp đất nước từ năm 2003”.
Bộ Y tế Indonesia đang phối hợp với cảnh sát thu thập dữ liệu để xác định quy mô của vụ bê bối nhằm áp dụng các biện pháp cần thiết. Đến nay cơ quan thực phẩm và thuốc quốc gia đã tịch thu các vaccine giả từ gần 30 bệnh viện.
![]() |
| Dự kiến sẽ có hàng triệu trẻ em dưới 10 tuổi sẽ phải tiêm chủng lại các loại vaccine phòng chống bệnh sởi, bại liệt, uốn ván, viêm gan B, nọc độc rắn… Ảnh: Jakarta Post |
Điều này gia tăng mối lo ngại về sức khỏe của nhiều trẻ em và trẻ sơ sinh ở Indonesia do các em rất có thể đã tiếp xúc trực tiếp với chúng. Giới chức Indonesia đã kêu gọi các bậc phụ huynh nghi ngờ con cái của mình có thể bị tiêm vaccine giả cần đến kiểm tra cũng như tiêm phòng lại tại các bệnh viện nhà nước.
Bộ trưởng bộ Y tế Nila Moeloek khuyến cáo rằng vaccine giả có khả năng chứa hỗn hợp dịch truyền và thuốc kháng sinh. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong hay ảnh hưởng nào từ thuốc, nhưng trẻ em sẽ không có khả năng miễn dịch chống lại các bệnh mà phụ huynh nghĩ rằng các em đã được bảo vệ.
Cảnh sát cho biết hiện giới chức nước này cũng đang chờ đợi kết quả xét nghiệm các loại vaccine giả để có thể xác định những tác dụng phụ mà chúng có thể gây ra. Vụ bê bối được phát giác sau khi một công ty dược phẩm lớn của Indonesia cảnh báo giới chức nước này rằng một số sản phẩm của nước này đang bị làm giả.
Vụ việc đã khiến người dân Indonesia lo ngại và Tổng thống Joko Widodo đã đề nghị mức phạt cao nhất có thể cho "tội ác đặc biệt" này.
Theo Phương Hà (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
