-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Thế giới
15/09/2020 04:40Indonesia tố tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế
"Tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5204 xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế gần quần đảo Riau hôm 12/9. Chúng tôi đã liên lạc với đại diện Trung Quốc ở Jakarta để yêu cầu làm rõ vấn đề, tái nhấn mạnh rằng không có khu vực chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế Indonesia và vùng biển Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah cho biết hôm nay.
Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia (IMSA) cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc khẳng định họ đang tuần tra "đường chín đoạn", khu vực được Bắc Kinh đơn phương vẽ ra và bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, dù trái ngược với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cũng như phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực.
Giới chức Indonesia cho biết tàu 5204 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước này hôm 14/9.
Không giống nhiều quốc gia khác trong khu vực, tuyên bố chủ quyền của Indonesia ở Biển Đông không trực tiếp xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, vùng đặc quyền kinh tế của nước này xung quanh quần đảo Natuna chồng lấn với đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc. Tàu cá Trung Quốc đã nhiều lần hoạt động trong khu vực này.
Indonesia hôm 26/5 gửi thư cho Liên Hợp Quốc, nói rằng "đường 9 đoạn" của Trung Quốc trên Biển Đông thiếu cơ sở luật pháp quốc tế, trích dẫn quyết định năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường tực. Thư cũng bác bỏ các yêu sách lịch sử phi lý của Bắc Kinh đối với vùng biển này. Ngoại trưởng Indonesia ngày 4/6 khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông gây tổn hại lợi ích kinh tế của Indonesia.
Trung Quốc gần đây tăng cường các hoạt động đòi chủ quyền phi pháp trên Biển Đông như điều tàu bám theo tàu khoan của Malaysia, đâm chìm tàu cá Việt Nam, hay mới đây nhất là việc hải quân nước này trồng rau trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhằm chối bỏ phán quyết của PCA rằng hầu hết các thực thể ở Biển Đông đều không được coi là đảo theo quy định của UNCLOS và không có vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng.
Việt Nam ngày 10/4 cũng đã lưu hành công hàm tại Liên Hợp Quốc để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, mọi yêu sách biển trái với quy định UNCLOS, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam là không có giá trị.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Điều tra vụ người bịt mặt xông vào cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm, khống chế nữ nhân viên ở Hải Phòng (08:43)
- Khả Ngân lộ “tín hiệu” có tin vui sau màn cầu hôn của Nhan Phúc Vinh (08:32)
- Trận thua của U20 Việt Nam vô tình đẩy lứa U17 dự World Cup vào thế khó (08:30)
- Ghì tay ép vợ ký đơn ly hôn, ngày ra tòa vợ cũ cười hé lộ bí mật điêu đứng (08:30)
- Quy định mới sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1/9, vi phạm có thể bị phạt đến 200 triệu đồng (08:21)
- Giá vàng hôm nay 1/9: Dự báo quay đầu tăng theo đà phục hồi thế giới (08:09)
- Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách ở Gia Lai (08:02)
- Ô tô va chạm tàu du lịch cổ Đà Lạt - Trại Mát tại điểm giao cắt dân sinh (1 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân thực sự gây ra thảm họa lũ quét hơn 900 người chết ở Nepal (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bảo Ngọc ghi tên vào Top 24 Dự án Nhân ái tại Miss World 2026 (1 giờ trước)