Thế giới

Indonesia triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài bán thận

Indonesia đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan tới đường dây đưa 122 người ra nước ngoài để bán thận.

Theo Reuters, hôm 20/7, cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ 12 đối tượng với cáo buộc đưa 122 người ra nước ngoài để bán thận. 

Ông Hengki Haryadi - Giám đốc đơn vị điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát Jakarta cho biết, các nghi phạm tìm kiếm người bán thông qua mạng xã hội, rồi đưa ra nước ngoài để phẫu thuật lấy thận.

"Những người nhận lời bán nội tạng đều cần tiền. Hầu hết họ đều mất việc vì đại dịch", ông chia sẻ.

Indonesia triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài bán thận
Các đối tượng trong đường dây buôn người bị cảnh sát Indonesia bắt giữ. Ảnh: KOMPAS

Theo ông Haryadi, mỗi người bán được hứa trả 135 triệu Rupiah (213 triệu VND) nếu đồng ý chấp nhận bán thận. Mỗi quả thận sau đó được bán lại với giá 200 triệu Rupiah (khoảng 307 triệu VND). 

Theo Reuters, 12 nghi phạm trên đang phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và khoản tiền phạt 600 triệu Rupiah (khoảng 940 triệu VND) nếu bị kết tội.

Năm 2019, Indonesia từng triệt phá một đường dây đưa 1.200 người ra nước ngoài làm giúp việc gia đình.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/indonesia-triet-pha-duong-day-dua-nguoi-ra-nuoc-ngoai-ban-than-2167952.html