-
Phát hiện Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn tử vong tại phòng làm việc -
Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ đề thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh lỗi chính tả nghiêm trọng -
Nổ bồn axít khiến 2 công nhân tử vong: Lý do không khởi tố, lộ chi tiết quan trọng trước khi tai nạn -
Bị giam cầm trong chính thể xác mình: Bí ẩn rùng rợn về hội chứng "xác sống" Cotard -
Vụ tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Trung Kính, xuất hiện đoạn video trước khi xảy ra vụ việc khiến nhiều người chú ý -
Vợ cũ tái hôn chỉ sau 5 ngày ly hôn và cái kết bẽ bàng -
Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai sau vụ chìm tàu trên sông Hồng -
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bùng nổ chỉ vì một chiếc camera giám sát trẻ nhỏ -
Mỹ cảnh báo sẽ tung "đòn tấn công chưa từng có" nếu Iran không đạt thỏa thuận -
Mẫu iPhone này giá dưới 13 triệu, mạnh ngang iPhone 16, ngoại hình như iPhone 17e, ngon 5 năm tới
Thế giới
11/11/2015 20:36Indonesia và Campuchia trục xuất 254 người Trung Quốc
Ngày 10-11, chính phủ Indonesia và Campuchia trục xuất 254 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo viễn thông về Trung Quốc, một trong những đợt dẫn độ tội phạm lớn nhất từ trước đến nay.
Trong đó, một nhóm sĩ quan cấp cao Trung Quốc đi trên một chuyến bay từ sân bay quốc tế Bạch Vân - Quảng Châu tới Indonesia, 91 cảnh sát đi từ sân bay quốc tế Bắc Kinh tới Campuchia, 73 cảnh sát từ Thượng Hải đến Indonesia và 86 cảnh sát còn lại bắt chuyến bay thứ tư ở sân bay Tiêu Sơn - Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đến Campuchia.
Quá trình bàn giao 254 nghi phạm diễn ra hôm 10-11 (giờ địa phương). Các nghi phạm nữ được cảnh sát nữ Trung Quốc áp giải. Tất cả máy bay sau đó trở về Trung Quốc.
![]() |
| Cảnh sát Trung Quốc tại sân bay Bắc Kinh chuẩn bị tới Campuchia. Ảnh: Weibo |
![]() |
| Một nghi phạm bị áp giải về Trung Quốc hôm 10-11. Ảnh: Tân Hoa Xã |
![]() |
| Các nghi phạm nữ bị áp giải xuống sân bay Thượng Hải. Ảnh: China News |
Cảnh sát Campuchia cho biết những nghi phạm bị bắt tại nước này trước đó thuê nhà ở TP Sihanoukville và họ đang truy lùng kẻ chủ mưu.
Trên trang web của Bộ Công an Trung Quốc thông báo tất cả nghi phạm có liên quan đến 4.000 trường hợp gian lận viễn thông (gồm điện thoại và internet). Nạn nhân của chúng trải dài trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành phố khắp Trung Quốc, trong đó có cả Hồng Kông.
Thủ đoạn của nhóm này là giả làm nhân viên ngân hàng, công ty viễn thông, tổ chức an sinh xã hội, cơ quan chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Kế đến, chúng yêu cầu thanh toán các khoản lệ phí không tồn tại hoặc số dư tài khoản. Để tạo sự tin tưởng, một số kẻ đóng giả làm cảnh sát hoặc nhân viên dịch vụ bưu chính đang điều tra tội phạm như buôn lậu ma túy và rửa tiền, rồi đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân.
Trong khi đó, tại Campuchia, 168 nghi phạm (gồm 19 phụ nữ) người Trung Quốc bị bắt ngày 31-10 qua về tội sử dụng internet để tống tiền chính công dân nước mình.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Xe tải chở đất lật sang làn ngược chiều, đè bẹp ô tô con và xe máy, 2 người tử vong (12:35)
- 4 món đồ nhiều nhà giữ lại cho “tiết kiệm” nhưng âm thầm gây hại sức khỏe (1 giờ trước)
- Phát hiện Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn tử vong tại phòng làm việc (1 giờ trước)
- Casemiro tiến gần Inter Miami, rộng cửa tái ngộ Messi tại MLS (1 giờ trước)
- Đại án 127.000 Bitcoin: Bí ẩn cách Mỹ thu giữ 15 tỷ USD và cú "phản đòn" từ trùm lừa đảo Trần Chí (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ đề thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh lỗi chính tả nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Sáng 26/3, giá vàng trong nước đảo chiều liên tục theo đà thế giới (1 giờ trước)
- Nổ bồn axít khiến 2 công nhân tử vong: Lý do không khởi tố, lộ chi tiết quan trọng trước khi tai nạn (1 giờ trước)
- Harry Potter bản truyền hình: Hermione xinh lấn lướt bản gốc, thầy Snape gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Mbappe trước bước ngoặt tài chính khổng lồ (1 giờ trước)


