-
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời" -
Tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều hộ bất ngờ với hóa đơn hơn 3 triệu đồng -
Thông tin bất ngờ về thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, dọa đập xe rồi thách thức "Biết bố mày là ai không" -
Cô gái TP.HCM âm thầm chuyển tiền nuôi "người lạ" suốt 6 năm và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng
Thế giới
19/01/2015 15:35Indonesia xử bắn tử tội ma túy: Hà Lan và Brazil triệu hồi đại sứ
Rạng sáng 18-1 (giờ địa phương), Indonesia đã xử bắn sáu tử tội bị kết án buôn ma túy gồm năm người nước ngoài và một công dân Indonesia, trong đó có hai phụ nữ.
Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin sáu tử tội gồm:
- Marco Archer Cardoso Moreira, 53 tuổi, người Brazil.
- Ang Kiem Soe, 52 tuổi, mang quốc tịch Hà Lan, sinh tại Indonesia.
- Namaona Denis, 48 tuổi, người Malawi.
- Daniel Enemuo, 38 tuổi, người Nigeria.
- Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, người Việt Nam.
- Rani Andriani, 38 tuổi, người Indonesia (nữ).
Năm tử tội bị kết án buôn ma túy, riêng Ang Kiem Soe bị kết án sản xuất thuốc lắc với quy mô lớn. Sáu tử tội bị kết án tử hình năm 2000-2011, đã làm đơn xin ân xá nhưng các đơn đều bị bác.
![]() |
| Ngày 18-1, xe cứu thương đưa thi thể phạm nhân Hà Lan rời đảo Nusakambangan. Ảnh: AP |
Hãng tin Antara News (Indonesia) đưa tin thi thể Trần Thị Bích Hạnh được hỏa thiêu tại lò thiêu Kedungmundu ở TP Semarang (tỉnh Trung Java).
Thi thể hai tử tội Brazil và Hà Lan được hỏa táng ở huyện Banyumas (tỉnh Trung Java). Thi thể tử tội Malawi được đưa về Jakarta còn thi thể tử tội Indonesia được đưa về chôn cất gần mộ mẹ ở tỉnh Đông Java.
Đây là đợt thi hành án tử hình đầu tiên từ khi Tổng thống Joko Widodo lên cầm quyền hồi cuối tháng 10-2014. Indonesia đã ngừng thi hành án tử hình năm năm và mới áp dụng trở lại hồi năm 2013.
Ngay sau vụ xử bắn nêu trên, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ ở Indonesia về nước.
Người phát ngôn của tổng thống Brazil tuyên bố Tổng thống Dilma Rouseff rất đau lòng và phẫn nộ. Người phát ngôn ghi nhận hình phạt tử hình, vốn bị thế giới lên án, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước.
Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cho biết Quốc vương Willem-Alexander và Thủ tướng Mark Rutte đã trao đổi với Tổng thống Joko Widodo, chính phủ cũng đã sử dụng các phương tiện có thể ở mức cao nhất, từ pháp lý, chính trị và ngoại giao, cả cấp độ song phương và châu Âu nhằm thuyết phục Indonesia hủy bỏ lệnh hành hình.
Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Moghenrini đã gây áp lực đề nghị Indonesia hủy lệnh hành hình. Bà mô tả hình phạt xử bắn của Indonesia là độc ác.
Về phía Indonesia, ngày 18-1, người phát ngôn Bộ Tư pháp tuyên bố các vụ xử tử phù hợp với luật pháp Indonesia.
| Ngày 18-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước sự kiện Indonesia thi hành án tử hình đối với công dân Việt Nam Trần Thị Bích Hạnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển chất ma túy và cũng là quốc gia luôn tích cực hợp tác với các nước trong đấu tranh và phòng, chống các loại tội phạm về ma túy”. Người phát ngôn cho biết từ khi Trần Thị Bích Hạnh bị bắt hồi tháng 6-2011 đến nay, lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chức năng và đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhiều lần trao đổi, làm việc, yêu cầu phía Indonesia bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam theo đúng quy định pháp luật và xem xét giảm án trên tinh thần nhân đạo. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với trường hợp này. V.THỊNH Đây là hình phạt tàn nhẫn và vô nhân đạo, có thể nói gọn là hành động thách thức mọi nhân phẩm không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Hà Lan BERT KOENDERS |
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông đạp vào đầu nữ sinh sau va chạm giao thông (07/07/26 23:01)
- Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Thông tin về doanh nghiệp do nạn nhân làm đại diện pháp luật (07/07/26 22:39)
- Trailer "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhận nhiều ý kiến trái chiều (07/07/26 22:15)
- Trường Đại học FPT lên tiếng về ông Nguyễn Thành Nam sau thông tin bị khởi tố (07/07/26 22:06)
- Hai nguyên Chủ tịch Đồng Tháp bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật (07/07/26 21:55)
- FIFA lên tiếng bảo vệ trọng tài Raphael Claus sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump (07/07/26 21:48)
- Siêu bão Ba Vì duy trì cấp 16, Biển Đông có thể xuất hiện sóng cao 5 m trong những ngày tới (07/07/26 21:28)
- Chỉ còn Messi mang phù hiệu Di sản tại World Cup 2026 (07/07/26 21:00)
- CEO Yeah1 bật khóc xin lỗi 34 nghệ sĩ, thừa nhận nhiều thiếu sót của "Anh trai vượt ngàn chông gai" (07/07/26 20:53)
- Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang, sớm công bố kết quả điều tra (07/07/26 20:44)
