Thế giới
01/06/2016 15:09[Infographic] 2S5 Giatsint-S - Bão lửa mang tên loài hoa lan Dạ Hương
Trong biên chế pháo tự hành của Nga không thể không kể đến 2S5 Giatsint-S lan Dạ Hương. Đây là một trong những khẩu pháo tự hành cỡ nòng 152mm đầy uy lực với sức mạnh tàn phá khủng khiếp của quân đội Nga.
Với thiết kế không tháp pháo, khẩu pháo được đặt ngay ở đuôi xe, chúng có thêm càng đỡ mỗi khi khai hỏa tạo độ chính xác hơn.
Khẩu pháo cỡ nòng 152mm với chiều dài nòng gấp 54 lần cỡ nòng, tốc độ bắn 6 phát một phút, cơ số đạn mang theo 30 viên.
Đây cũng là một trong những khẩu pháo tự hành hiếm có trang bị khả năng để chống lại cuộc tấn công sinh học lẫn hóa học.
Pháo 2S5 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, từ đạn lõm chống tăng HEAT, đạn nổ phá mảnh, đạn khói, đến đạn hạt nhân cỡ nhỏ với sức nổ từ 0,1 -2kT.
Kíp chiến đấu 4 người, độ cơ động cao, biến pháo tự hành luôn là một vũ khí đáng sợ thời điểm nó ra đời. Cho đến nay chúng hiện vẫn đang hoạt động tích cực trong biên chế của Nga, Belarus và Ukraine.
Cùng xem thông số của loại pháo tự hành cỡ nòng 152mm mang tên loài hoa này qua infographic dưới đây.
![]() |
Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)
Tin cùng chuyên mục








-
Sao HAGL ghi bàn, U23 Việt Nam lần thứ 2 đánh bại Đài Bắc Trung Hoa (05/07)
-
Kinh hoàng sư tử vượt tường tấn công phụ nữ, trẻ em giữa phố ở Pakistan (05/07)
-
Công bố thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân của gần 9 triệu người dân Hà Nội (05/07)
-
Thuê người đánh giày đóng giả bố vợ để lừa vay tiền tỷ (05/07)
-
Hoa hậu 99 tất bật chuẩn bị đám cưới với chồng Phó giám đốc, làm 1 thứ khác biệt hẳn trong Vbiz (05/07)
-
Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt: EVN chỉ đạo 'nóng', người dân cần làm gì? (05/07)
-
Nam thanh niên 23 tuổi thận đã suy kiệt, “trên bảo dưới không nghe” vì mắc 3 thói xấu này cùng lúc (05/07)
-
Nga hạ thủy tàu nghiên cứu khiến giới quốc phòng phương Tây ‘đứng ngồi không yên’ (05/07)
-
Giữa ồn ào ảnh nóng, Hải Tú bị lôi lại clip tỏ thái độ về việc chụp ảnh váy ngắn hở hang (05/07)
-
Tuyên bố bất ngờ của Điện Kremlin về chấm dứt xung đột ở Ukraine (05/07)
Bài đọc nhiều




