-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
03/01/2020 16:10Interpol phát lệnh truy nã đỏ cựu chủ tịch Nissan
Interpol đã gửi "thông báo đỏ" tới nhà chức trách Lebanon vào hôm thứ Năm 02/01, yêu cầu bắt giữ cựu chủ tịch Carlos Ghosn ba ngày sau khi ông này trốn khỏi Nhật Bản.
"Thông báo đỏ" của Interpol không phải lệnh bắt khẩn cấp trên toàn thế giới, mà chỉ đơn thuần là đề nghị nhà chức trách địa phương truy tìm và bắt tạm thời, chờ xử lý dẫn độ hoặc truy tố với các đối tượng tội phạm.
Bộ trưởng Tư pháp Lebanon Albert Serhan nói ông Carlos Ghosn có thể bị triệu tập để thẩm vấn, theo thông tin từ cơ quan thông tấn quốc gia Lebanon.
"Cơ quan truy tố đã nhận được thông báo từ Interpol, và họ sẽ có những biện pháp thích hợp, bao gồm việc thẩm vấn ông Ghosn," ông Serhan nói.
Do Lebanon không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản nên ông Serhan nói trong trường hợp này Lebanon sẽ "làm theo luật pháp của quốc gia".
Trả lời phỏng vấn AP, ông Serhan cũng khẳng định Lebanon sẽ triệu tập ông Ghosn để thẩm vấn.
"Tôi có thể xác nhận rằng nhà nước Lebanon sẽ thực thi pháp luật. Cơ quan công tố sẽ không khoanh tay đứng nhìn sau khi nhận được thông báo đỏ của Interpol," ông Serhan cho biết.
Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn mang ba quốc tịch Pháp, Lebanon và Brazil. Tháng 11/2018, ông bị bắt tại Tokyo và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho các đại lý ở Trung Đông. Ghosn phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Trong thời gian tại ngoại ở Nhật Bản, ông bị quản thúc tại gia ở Tokyo. Các camera an ninh được lắp đặt ở lối vào ngôi nhà của Ghosn để theo dõi, trong khi ông không được gặp vợ, bị hạn chế sử dụng internet và các phương thức liên lạc khác. Tuy vậy ông vẫn có thể trốn khỏi Nhật Bản vào đầu tuần này, sau khi biết tin phiên tòa xét xử ông bị hoãn tới tháng 04/2021.
Thông tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ghosn đã quá cảnh tại Istanbul trên đường trốn từ Nhật Bản sang Lebanon. Ông sử dụng hai máy bay tư nhân để tới Istanbul, sau đó nhập cảnh hợp pháp vào Lebanon bằng hộ chiếu Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua 02/01 đã bắt giữ 7 người tình nghi giúp ông này bỏ trốn, trong đó có 4 phi công.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (21:37)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (21:33)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (42 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (52 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)