Iran phủ nhận cáo buộc Tehran có âm mưu nhắm tới Barron Trump, con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho rằng thông tin này do Israel dựng lên nhằm tác động đến Washington.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 27/8 bác bỏ thông tin cho rằng Tehran có kế hoạch nhằm vào Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Rezaei khẳng định cáo buộc trên là thông tin "dối trá" và cho rằng phía Israel đã "thêu dệt" câu chuyện nhằm tác động đến Tổng thống Trump.

28-1787891437-iran-bac-bo-cao-buoc-nham-vao-con-trai-tong-thong-trump
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về một đoạn video được cho là phát trên truyền hình nhà nước Iran, trong đó xuất hiện những lời đe dọa nhằm vào Barron Trump.

Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Nate Herring cho biết cơ quan này đã biết về đoạn video và đang điều tra mọi yếu tố có khả năng được xem là mối đe dọa đối với những người thuộc diện được bảo vệ.

Những cáo buộc trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng sau cuộc chiến kéo dài 6 tháng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, tướng Mohsen Rezaei cho biết Iran đang xây dựng danh sách các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, sau khi các bên trung gian đề nghị Tehran đưa ra những yêu cầu cụ thể.

Theo ông, chấm dứt cuộc chiến trong khu vực là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến tới việc mở lại tuyến hàng hải này.

Ông Rezaei cũng cho biết Iran đã đạt thỏa thuận với Oman về một hành lang hàng hải đi qua eo biển Hormuz. Một số đoạn của hành lang nằm trong vùng biển Oman, trong khi những đoạn khác thuộc hải phận Iran. Các tàu có thể đi qua một luồng trung tâm được chỉ định nếu Mỹ đáp ứng những điều kiện do Iran đưa ra.

Trước đó, một người phát ngôn của IRGC tuyên bố Iran sẽ không mở lại eo biển nếu Washington chưa dỡ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, bồi thường thiệt hại chiến tranh và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.

Trước khi xung đột bùng phát vào tháng 2, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn thế giới.

Từ thời điểm xung đột bắt đầu, hoạt động hàng hải qua tuyến đường quan trọng này gần như đình trệ hoàn toàn. Hai thỏa thuận ngừng bắn được Washington và Tehran công bố vào tháng 4 và tháng 6 với mục tiêu khôi phục hoạt động hàng hải đều không thể duy trì hiệu lực.

QT (SHTT)