-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/11/2019 18:06Iran cảnh báo các nước trong khu vực không kích động biểu tình
Cảnh báo sắc lạnh
“Một số quốc gia trong khu vực cần phải biết rằng họ sẽ không thể dễ dàng chối bỏ trách nhiệm của mình nếu chúng tôi phát hiện có dấu hiệu cho thấy họ đã can thiệp để gây căng thẳng ở Iran” - Hãng tin Fars của Iran dẫn lời ông Jahangiri.
Trước đó Iran đã quy trách nhiệm cho những “kẻ côn đồ” có liên quan đến những nhà hoạt động chính trị lưu vong và các nước như Mỹ, Israel và Arab Saudi vì đã xúi giục biểu tình sau khi giá xăng dầu tăng ở Iran.
Trong một diễn biến khác, các cơ quan hành pháp Iran đã bắt giữ khoảng 180 thủ lĩnh của các hoạt động biểu tình chống Chính phủ. Theo Hãng truyền hình IRIB của Iran, những người bị bắt bị buộc tội đốt cháy ngân hàng, phá hoại tài sản, tấn công các đơn vị an ninh và có những hành vi bất hợp pháp khác.
Các cuộc biểu tình đã bùng nổ tại nhiều thành phố Iran vào tuần trước sau khi chính phủ Iran quyết định tăng giá xăng dầu tới 200%. Tại một số nơi, biểu tình biến thành bạo động và gây ra hậu quả về người đối với người biểu tình và các lực lượng an ninh.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định cuộc biểu tình này là do Mỹ và Israel đứng đằng sau tổ chức để gây hại đến an ninh quốc gia Iran. Washington đã công khai ủng hộ những người biểu tình.
Giới chức Iran còn cho hay, các binh sĩ và thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của nước này đã giúp lực lượng cảnh sát dập tắt tình trạng bất ổn bạo lực ở tỉnh Kermanshah trong tuần này, đồng thời cáo buộc “các đặc vụ Mỹ” trà trộn vào những người biểu tình có vũ trang.
Trong khi đó, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Bahman Reyhani cho hay: “Những phần tử nổi loạn thuộc các nhóm (đối lập lưu vong) phản cách mạng và các cơ quan tình báo của Mỹ”. Tuy nhiên, vị quan chức không nêu đích danh các nhóm này.
Mỹ tăng sức ép
Bộ Tài chính Mỹ trong hồi cuối tuần trước cũng tuyên bố đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Bộ trưởng Truyền thông Iran - Mohammad Javad Azari Jahromi, sau khi chính quyền Tehran chặn đường truyền Internet giữa lúc làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng để phản đối giá nhiên liệu tăng.
“Chúng tôi đang áp lệnh trừng phạt nhằm vào Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Iran vì hạn chế quyền truy cập Internet, trong đó bao gồm nhiều ứng dụng nhắn tin phổ thông vốn giúp hàng chục triệu người dân Iran được kết nối với nhau và với thế giới bên ngoài” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố.
“Giới lãnh đạo của Iran biết rằng Internet cởi mở và tự do đe dọa tới họ, bởi vậy họ tìm cách kiểm soát đường truyền Internet để dập tắt các cuộc biểu tình chống chính quyền” - ông Mnuchin nói thêm.
Bộ Tài chính Mỹ cho hay, ông Azari Jahomi là một cựu quan chức thuộc Bộ Tình báo của Iran, người đã luôn ủng hộ việc tăng cường kiểm soát Internet ở nước này kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Truyền thông cách đây 2 năm. Vị quan chức này “cũng tham gia vào một chương trình theo dõi chống lại các nhà hoạt động đối lập”- Bộ Tài chính Mỹ cho hay.
Lệnh trừng phạt mới sẽ đóng băng tài sản và tài chính của ông Azari Jahomi ở Mỹ, cấm công dân hay doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các ngân hàng, giao dịch với ông này.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cáo buộc Iran ngăn chặn Internet để che đậy “sự chết chóc và bi kịch” của tình trạng biểu tình. “Iran đã trở nên bất ổn đến nỗi chính quyền phải cắt hoàn toàn Internet, để người dân Iran không thể nói chuyện về tình trạng biểu tình bạo lực đang diễn ra trong nước”- ông Trump nói.
Theo Khánh Duy (Đại Đoàn Kết)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (23 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (42 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (51 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)