-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
29/10/2020 20:59Iran có hành động lạ về hạt nhân trước ngày bầu cử ở Mỹ
Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, Mỹ, cho biết khu vực xung quanh cơ sở hạt nhân Natanz đang được Iran tích cực xây dựng.
Theo Daily Mail, hoạt động xây dựng của Iran diễn ra gần ngày bầu cử Mỹ, khi hai ứng viên là Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đang nỗ lực vận động tranh cử lần cuối. Chiến lược gây sức ép toàn diện của ông Trump khiến Iran tuyên bố dỡ bỏ mọi giới hạn trong chương trình hạt nhân. Ngược lại, ông Biden đã bày bỏ quan điểm sẵn sàng đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Kết quả cuộc bầu cử sắp tới có thể quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ với Iran trong 4 năm tới.
Cơ quan kiểm soát vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, Iran đang xây dựng một nhà máy lắp ráp máy ly tâm tiên tiến dưới lòng đất, sau khi nhà máy cuối cùng phát nổ trong một cuộc tấn công phá hoại hồi tháng 7.
Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hồi tháng trước, Ali Akbar Salehi, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, tuyên bố một cơ sở bên trong các dãy núi đang được xây dựng để thay thế cấu trúc bị phá trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vì cho rằng thỏa thuận này không công bằng. Theo thỏa thuận, Iran đồng ý hạn chế làm giàu uranium để đổi lấy dỡ bỏ cấm vận.
Cho đến nay, Iran đã làm giàu uranium với độ tinh khiết 4,5%. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran có kho chứa Uranium lên tới 2.105kg.
Các chuyên gia cho biết, 1.050kg uranium được làm giàu ở mức thấp là đủ để tổng hợp lên mức trở thành vũ khí hạt nhân. Iran hiện đang có năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng 3 tháng, thay vì phải mất một năm như trước đây.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)