Bất chấp nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng từ phía Washington, Tehran khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tạm thời nếu các yêu cầu cốt lõi về rút quân và bồi thường chưa được đáp ứng.

Theo hãng tin Fars, chính quyền Iran vừa chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong 48 giờ do Mỹ đưa ra thông qua một quốc gia trung gian. Các nỗ lực ngoại giao hiện đang rơi vào tình trạng đóng băng khi Tehran từ chối đối đầu trực tiếp với các quan chức Mỹ tại Islamabad (Pakistan), đồng thời chỉ trích những điều kiện từ phía Washington là không thể chấp nhận được.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang nỗ lực tìm kiếm những địa điểm thay thế như Doha (Qatar) hoặc Istanbul để duy trì hy vọng nối lại đối thoại.

04-1775258203-iran-khuoc-tu-de-nghi-ngung-ban-48-gio-cua-my

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, khẳng định nước này không quan tâm đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn. Thay vào đó, Iran yêu cầu một sự chấm dứt xung đột hoàn toàn trên toàn khu vực với các điều kiện cụ thể:

- Mỹ phải bồi thường thiệt hại chiến tranh.

- Rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi các căn cứ tại Trung Đông.

- Đưa ra cam kết chắc chắn không tái diễn các hành vi tấn công trong tương lai.

Ông Araghchi cũng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc đối với thiện chí của Washington, cáo buộc Mỹ từng tiến hành không kích ngay trong quá trình đàm phán trước đó.

Phản ứng trước thái độ của Iran, Tổng thống Donald Trump đưa ra những tuyên bố quyết liệt. Dù trước đó ông cho rằng Iran đã có những dấu hiệu nhượng bộ, nhưng hiện tại chủ nhân Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự sẽ chỉ dừng lại nếu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Mỹ sẽ triển khai các đợt không kích vô cùng dữ dội trong vòng 2-3 tuần tới, nhắm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng và dầu mỏ của Iran. Ông Trump nhấn mạnh quân đội Mỹ sẵn sàng đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá" nếu cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, tuyên bố Tehran sẽ không lùi bước và tiếp tục các hoạt động đáp trả chừng nào các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel còn tiếp diễn. Tuy nhiên, phía Iran cũng khéo léo trấn an các quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh rằng họ không phải là mục tiêu đối đầu của Tehran.

Hiện tại, tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp khi năng lực quân sự của Iran được cho là đã chịu tổn thất đáng kể sau các đợt tập kích, đặc biệt là các cơ sở không quân và kho chứa máy bay không người lái.

TN (SHTT)