Mỹ và hơn 10 quốc gia đồng minh cáo buộc Iran "âm mưu ám sát và bắt cóc nhiều người" ở phương Tây, song Tehran đã ngay lập tức bác bỏ.

Theo tạp chí Newsweek, Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/8 đã lên tiếng phản bác cáo buộc của 14 nước phương Tây về các "âm mưu ám sát và bắt cóc" của tình báo Iran, khẳng định đây là thông tin vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng dư luận về tình hình Dải Gaza.

"Đó là cáo buộc lố bịch và không có bằng chứng. Chính các bên ký tên vào tuyên bố chung chống lại Iran mới phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm hậu thuẫn và tài trợ khủng bố. Đây là một phần trong chiến dịch bài Iran và đánh lạc hướng dư luận khỏi 'cuộc diệt chủng' ở Dải Gaza", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết.

2024121 iran foreign ministry.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Hôm 31/7, 14 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Áo, Bỉ, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hà Lan và Albania đã ra tuyên bố chung cáo buộc Iran hậu thuẫn các "âm mưu ám sát, bắt cóc và đe dọa" nhắm vào những người bất đồng chính kiến, các nhà báo và các quan chức Iran sinh sống ở phương Tây.

"Các cơ quan tình báo của Tehran đang tăng cường hợp tác với các tổ chức tội phạm quốc tế để nhắm vào nhà báo, người bất đồng chính kiến, công dân Do Thái cũng như cựu quan chức cùng quan chức đương nhiệm tại châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng tôi đồng lòng phản đối những kế hoạch này, đây là điều không thể chấp nhận được", tuyên bố chung nêu rõ.

Theo truyền thông địa phương, tuyên bố trên là một trong những động thái chỉ trích tập thể mạnh mẽ nhất nhằm vào các cơ quan tình báo Iran từ trước đến nay. Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và phương Tây đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)