Một cố vấn cấp cao của IRGC cho rằng Iran có thể kéo dài cuộc xung đột với Mỹ đến nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, nhằm bào mòn đối phương và tạo sức răn đe lâu dài.

Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS ngày 11/8, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao cho Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Tehran có thể lựa chọn kéo dài cuộc xung đột với Mỹ cho đến khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Theo ông Naqdi, Iran cần xây dựng năng lực răn đe đủ mạnh để đối phương không dám tiếp tục tấn công, qua đó duy trì an toàn cho đất nước.

“Chúng tôi cần đạt được khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ dám tấn công”, ông Naqdi nói, đồng thời cho rằng việc kéo dài xung đột có thể khiến lực lượng đối phương bị tiêu hao. Theo ông, điều này cũng gửi đi thông điệp rằng bất kỳ bên nào muốn tấn công Iran trong tương lai sẽ phải đối mặt với cái giá rất lớn.

12-1786545412-iran-phat-tin-hieu-co-the-keo-dai-xung-dot-voi-my-den-khi-ong-trump-roi-nhiem-so
Cố vấn cấp cao cho Tư lệnh IRGC, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi. Ảnh: PBS

Ông Naqdi từng giữ chức Phó tư lệnh phụ trách điều phối của IRGC trong giai đoạn 2019-2025. Hiện ông đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao cho Tư lệnh IRGC.

Khi được hỏi liệu Iran có đang kiểm soát tình hình xung đột hay không, ông Naqdi khẳng định: “Chắc chắn rồi, chiến thắng đang thuộc về chúng tôi”.

Cố vấn IRGC cho rằng Mỹ đang tiến hành một “cuộc chiến không có chiến lược”, khi Washington liên tục đưa ra những mục tiêu mới chỉ sau vài ngày.

Ông dẫn các kế hoạch được đề cập như tấn công, chiếm đóng đảo Kharg và mở lại eo biển Hormuz để cho rằng mục tiêu của Mỹ liên tục thay đổi.

Theo ông Naqdi, thời gian xung đột càng kéo dài thì Iran càng tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. Ông cho rằng trước đây Iran chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự để có kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với Mỹ, nhưng trong 5 tháng qua, nước này đã học được cách đối phó.

Vị cố vấn cũng nhận định quân đội Mỹ yếu hơn so với những gì Iran từng hình dung.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Naqdi đề cập đến các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và cho rằng Iran có lý do để hành động nếu các tàu di chuyển qua những khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của nước này.

Theo lập luận của ông, những tàu đó “có thể đang vận chuyển nhu yếu phẩm cho kẻ thù”.

Về năng lực tên lửa, ông Naqdi cho biết Iran đang sản xuất số lượng tên lửa lớn hơn mức sử dụng mỗi ngày.

Ông cảnh báo nếu một ngày Iran cạn kiệt tên lửa, tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn đối với Mỹ. Theo ông, Washington có hàng nghìn lợi ích kinh tế trên toàn thế giới và những mục tiêu này đều có thể bị phá hủy.

Đến nay, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố của cố vấn cấp cao IRGC.

QT (SHTT)