-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
-
Siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ ngày 25-9, Thủ tướng yêu cầu nhiều tỉnh hoãn cuộc họp không cần thiết
-
NÓNG: Chỉ trong 3 ngày, 2 sinh viên trường ĐH top đầu bị dụ dỗ và được tìm thấy ở tỉnh giáp biên giới!
-
Điểm thấp đổ tại tâm linh, 8 học sinh cấp 2 ở Lâm Đồng nuôi Kumanthong để cầu học giỏi, may mắn
-
Diễn viên Phương Oanh lập vi bằng
-
Ngày đầu tiên của tháng mới, tuần mới, 5 con giáp này nở rộ may mắn, tiền tài đột phá, băng băng thăng tiến
-
Thay đổi mới về tốc độ, phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân lưu ý
Thế giới
14/04/2024 15:42Iran phóng UAV, tên lửa nhằm thẳng Israel: Nội các Israel họp khẩn, hàng loạt nước đóng cửa không phận
Iran bắt đầu tấn công trả đũa
Iran đã phóng một loạt máy bay không người lái sang Israel trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công hôm 1/4 tại Syria khiến 7 thành viên trong lực lượng vũ trang của nước này thiệt mạng, trong đó có 1 tướng cấp cao.
Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Iran đã phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình về phía Israel vào đêm 13/4 (theo giờ địa phương) và các máy bay không người lái này sẽ tới địa điểm mục tiêu trong vòng vài giờ đồng hồ.

Theo ông Hagari, các hệ thống phòng thủ của Israel đã sẵn sàng bắn hạ mục tiêu tấn công hoặc phát còi báo động yêu cầu cư dân trong khu vực bị đe dọa tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel "đang trong tình trạng báo động cao và liên tục theo dõi tình hình".
Hoạt động không kích bằng máy bay không người lái đã được truyền thông nhà nước Iran xác nhận.
Dẫn thông cáo của IRGC, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) "đã tấn công một số mục tiêu trong lãnh thổ Israel bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa".
WSJ nhận định, cuộc tấn công trả đũa của Tehran sẽ châm ngòi cho tình trạng đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên và có nguy cơ bùng nổ thành 1 cuộc chiến tranh khu vực.
Nội các Chiến tranh Israel họp khẩn
Trong bối cảnh Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp của Nội các Chiến tranh Israel tại trụ sở quân sự Kiryat ở Tel Aviv ngay rạng sáng ngày 14/4, văn phòng của ông cho biết.
Một bức ảnh được công bố bởi Văn phòng Thủ tướng Israel cho thấy ông Netanyahu đang thảo luận cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng Benny Gantz, Tư lệnh IDF Herzli Halevi, Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi và các quan chức cấp cao khác.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng, Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran trong vài tuần trở lại đây.
"Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản, cả phòng thủ và tấn công. Nhà nước Israel rất mạnh mẽ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rất mạnh mẽ. Người dân (Israel) rất mạnh mẽ", ông Netanyahu nói.
Ông Netanyahu cũng cảm ơn Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh khác vì "đã sát cánh với Israel".
Iraq, Israel, Li-băng đóng cửa không phận, Jordan tuyên bố tình trạng khẩn cấp
Bộ Giao thông Vận tải Israel ra quyết định đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa, có hiệu lực từ 0h30 ngày 14/4 (giờ địa phương).
Mệnh lệnh tương tự cũng được Li-băng, Iraq và Jordan áp dụng.
Trong khi đó, quân đội Syria đã đặt hệ thống phòng không Pantsir do Nga sản xuất ở trạng thái báo động cao xung quanh thủ đô Damascus và các căn cứ quân sự lớn để đề phòng trường hợp bị Israel tấn công, các nguồn tin quân đội cho biết.
Jordan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lo ngại trước cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, hãng tin nhà nước Al Mamlakacho hay.
Tổng thống Mỹ vội trở về Nhà Trắng
Ngay trước khi Iran bắt đầu cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vội vã trở lại Nhà Trắng để họp với đội ngũ an ninh quốc gia.
Nhà Trắng cho biết ông Biden đã quyết định cắt ngắn chuyến đi cuối tuần đến Rehoboth Beach và sẽ gặp gỡ với đội ngũ an ninh quốc gia của mình tại Washington để bàn về "các sự kiện ở Trung Đông". Một quan chức Mỹ tiết lộ, chủ đề là Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiến hành thảo luận "về các mối đe dọa khẩn cấp trong khu vực" với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.
"Bộ trưởng Austin đã khẳng định rõ rằng Israel có thể dựa vào sự hỗ trợ toàn diện từ Mỹ để phòng vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran và các lực lượng của họ trong khu vực", tuyên bố nhấn mạnh.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đã có cuộc điện đàm cố vấn cho phía đồng minh Israel hôm 13/4. "Trong cuộc gọi, tôi đã nhắc lại cam kết kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel", ông Sullivan đăng trên X về cuộc trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi.
Theo Thi Anh (Đời Sống & Pháp Luật)








- Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"? (15:12)
- "Thẻ vàng Trump" triệu USD đối diện rủi ro gì? (15:04)
- Chuyến tàu giá rẻ đầu tiên chở cán bộ phía tây sang phía đông Hải Phòng làm việc (15:01)
- Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM (19 phút trước)
- Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ (24 phút trước)
- Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?" (27 phút trước)
- Tiếp nhận phản ánh, xử lý cuộc gọi, tin nhắn rác qua iHanoi (28 phút trước)
- Thực hư vụ Israel không kích khiến 5 công dân Mỹ thiệt mạng (29 phút trước)
- Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy (33 phút trước)
- Siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ ngày 25-9, Thủ tướng yêu cầu nhiều tỉnh hoãn cuộc họp không cần thiết (41 phút trước)




