Thế giới

Iraq bắt giữ phó thủ lĩnh IS

Quân đội Iraq tuyên bố đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của IS trong một chiến dịch quốc tế.

Iraq bắt giữ phó thủ lĩnh IS
Sami Jasim (Ảnh: AFP)

Các lực lượng vũ trang Iraq đã bắt giữ một thành viên cấp cao của IS từng là phó tướng dưới trướng thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm này, theo thông báo từ thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi.

"Trong thời điểm các lực lượng an ninh Iraq tập trung bảo vệ an ninh cho bầu cử, các đồng nghiệp của họ ở Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq đã tiến hành một chiến dịch truy quét phức tạp để bắt giữ Sami Jasim," thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi viết trên Twitter.

Jasim được coi là thủ lĩnh phụ trách tài chính của IS, và nằm trong danh sách truy nã của chính quyền Mỹ. Hắn từng là trợ lý thân cận của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh đã bị tiêu diệt của IS.

Quân đội Mỹ tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc truy quét tại Tây Bắc Syria hồi năm 2019.

Jasim còn có tên là Hajji Hamid. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong thông báo truy nã mô tả hắn là "một thành viên trước đây của tiền thân IS, al-Qa'ida tại Iraq (AQI)".

"Khi còn là phó thủ lĩnh IS ở miền Nam Mosul hồi năm 2014, hắn được coi là bộ trưởng tài chính của IS, cố vấn và giám sát các hoạt động thu lợi bất chính từ buôn lậu dầu, khí gas, quặng và cổ vật".

Bộ Tài chính Mỹ liệt kê Jasim trong danh sách trừng phạt từ tháng 09/2015.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)