Thế giới

IS âm mưu ám sát cựu tổng thống George W. Bush ở Mỹ

Mật vụ Mỹ hôm 23/03 đã nộp hồ sơ xin lệnh bắt và khám xét liên quan tới âm mưu ám sát cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, theo truyền thông nước này.

IS âm mưu ám sát cựu tổng thống George W. Bush ở Mỹ
Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush

Đối tượng âm mưu ám sát ông Bush đã do thám nhà riêng của ông ở thành phố Dallas (Texas) hồi tháng 11/2021. Một nhóm "sát thủ" người Iraq đã được tuyển mộ và đưa vào nước Mỹ thông qua biên giới với Mexico, truyền thông Mỹ cho biết thêm.

FBI đã phát hiện âm mưu này nhờ hai người chỉ điểm bí mật, cũng như thâm nhập vào tài khoản Whatsapp của nghi phạm.

Chủ mưu vụ ám sát là một đối tượng người Iraq, sống tại Columbus, bang Ohio (Mỹ). Hắn được cho là muốn sát hại cựu tổng thống Bush do muốn trả thù cho người Iraq thiệt mạng trong cuộc chiến tranh với Mỹ.

Nghi phạm đã sinh sống tại Mỹ từ năm 2020, và hiện đang đăng ký xin tị nạn.

Hiện tại giới chức chưa truy tố nghi phạm và không rõ hắn đã bị bắt hay chưa, theo Forbes.

Vụ việc cho thấy các cơ quan điều tra liên bang Mỹ vẫn đang theo sát các nguy cơ của tổ chức khủng bố IS, dù nhóm này được cho là đã suy yếu trong những năm gần đây.

Ngoài ra, quá trình điều tra cũng cho thấy FBI có thể thâm nhập tài khoản WhatsApp, dù trước đó giới chuyên gia cho rằng họ không làm được điều này do phương thức mã hóa của Meta, chủ sở hữu WhatsApp.

Hồi tháng 11/2021, nghi phạm từng hỏi một trong các nguồn tin về việc tìm kiếm giấy tờ hoặc phù hiệu giả mạo cảnh sát hoặc nhân viên FBI. Hắn cũng hỏi về việc làm cách nào để đưa nhóm sát thủ ra khỏi Mỹ sau khi vụ ám sát hoàn tất.

Nghi phạm được cho là muốn ám sát một tướng về hưu Iraq từng giúp Mỹ trong chiến tranh, người mà hắn tin là đang sống tại Mỹ với tên giả.

Kẻ chủ mưu cũng tiết lộ hắn là thành viên của "đơn vị Al-Raed", từng do một cựu phi công Iraq đứng đầu trước khi ông này qua đời.

Theo thông tin được tiết lộ, có bảy đối tượng tham gia âm mưu ám sát cựu tổng thống Bush. Những người này được chỉ đạo "tìm kiếm và tiến hành do thám" tại nhà riêng của ông Bush, và "tìm vũ khí, xe cộ để sử dụng trong vụ ám sát."

Chủ mưu vụ ám sát cũng được cho là đã xác định bốn người Iraq tại Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Đan Mạch, tất cả được cho là cựu thành viên của Đảng Baath. Những người này sau đó sẽ được đưa tới Mỹ với giá 15.000 USD mỗi người. Sau đó, hắn sẽ xin visa du lịch Mexico để nhóm sát thủ tới Mỹ, trước khi đưa chúng tới biên giới.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/is-am-muu-am-sat-cuu-tong-thong-george-w-bush-o-my-tintuc824750