Thế giới

IS huấn luyện 400 tay súng để tấn công châu Âu

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã huấn luyện ít nhất 400 tay súng để thực hiện hàng loạt cuộc tấn công chết người ở châu Âu như vụ ở Brussels và Paris.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã huấn luyện ít nhất 400 tay súng để thực hiện hàng loạt cuộc tấn công chết người ở châu Âu như vụ ở Brussels và Paris.

Mạng lưới những nhóm khủng bố nói trên cho thấy IS vươn vòi mạnh mẽ tại châu Âu dù đang thất thế ở Syria và Iraq. Các trại huấn luyện ở Syria, Iraq là nơi những tay súng IS được đào tạo để nhắm mục tiêu vào phương Tây.

Trước khi bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của cảnh sát, kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris vào ngày 13-11-2015 tuyên bố hắn vào châu Âu cùng 90 tay súng từ nhiều quốc gia khác. Những tên này đã tản ra khắp nơi tại châu Âu.

Sân bay Brussels đóng cửa sau vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

 
Ước tính có khoảng 400 - 600 tay súng IS được huấn luyện đặc biệt cho các cuộc tấn công ở ngoài Syria và Iraq. Khoảng 5.000 người đã rời châu Âu đến Syria tham gia chiến đấu.

Trong tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Bỉ hôm 22-3, IS cho biết chúng cử "một nhóm tay súng bí mật" đến Brussels cho mục đích này.

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) hồi cuối tháng 1 cũng xác nhận IS đang huấn luyện các tay súng để phụ trách thực hiện các cuộc tấn công ở phương Tây.

Cảnh sát Bỉ phong tỏa hiện trường ngày 18-3. Ảnh: Reuters

 
 Một quan chức an ninh châu Âu giấu tên cho hay những kẻ nói tiếng Pháp từ Bắc Phi, Pháp và Bỉ dường như là những tên cầm đầu các nhóm khủng bố và chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công ở châu Âu. Thành viên các nhóm này được đào tạo bài bản về chiến thuật tấn công, chất nổ, kỹ năng do thám và tránh bị giám sát.

Quan chức này nói những phương thức trên tương tự mạng lưới khủng bố Al-Qaeda nhưng được IS nâng lên một tầm cao mới. Điểm khác biệt là các tay súng được huấn luyện để tự tấn công chứ không cần phải đợi lệnh từ thành trì IS ở TP Raqqa - Syria hoặc những nơi khác.

Một nhân viên tình báo cấp cao Iraq cho hay những thành viên thuộc nhóm thực hiện vụ tấn công ở Paris đã tản ra khắp Đức, Anh, Ý, Đan Mạch và Thụy Điển. Gần đây, một nhóm mới đã xâm nhập châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
 
>>Những kẽ hở dẫn đến vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ
 
Theo X.Mai (Nld.com.vn)