-
Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?
-
Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
-
Tuyển sinh Ðại học 2025: Mất cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo
-
Ô tô bán chạy nhất theo phân khúc 7 tháng đầu năm 2025
-
Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu
-
9 việc nên làm trong tháng cô hồn năm 2025
-
Lái xe đường dài: "Tài già" bật mí cách đi cả ngàn cây số vẫn 'khoẻ re'
-
Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công an
-
iPhone 17 Pro ra mắt tháng tới: 12 thay đổi đáng quan tâm nhất
-
Danh tính nữ chiến sĩ diễu binh có nụ cười "tỏa nắng" gây sốt
-
Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động
-
Người phụ nữ trốn chạy chồng vũ phu 29 năm và tình nghĩa “chồng hờ”: Câu chuyện lay động MXH với cái kết bất ngờ
-
Căn hộ 2,5 tỷ biến giấc mơ "lướt sóng" của người phụ nữ Đồng Nai thành cú lỗ 650 triệu
-
Giá vàng liên tục phá đỉnh, vượt 125 triệu/lượng: Điểm khác biệt với "cơn sóng" đầu năm
-
Dự báo thời tiết 23/8/2025: Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc còn mưa giông rải rác
-
Thót tim hành trình giải cứu chàng trai 22 tuổi khỏi "địa ngục trần gian" ở Campuchia
-
Thất nghiệp tăng cao, nhiều người trẻ Trung Quốc chi gần 200 nghìn đồng/ngày để ngồi văn phòng giả, gửi ảnh "check-in" cho bố mẹ
-
Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?
-
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế
-
Những ngành học có điểm chuẩn trên 29, đạt 9,6 điểm/môn vẫn "trượt vỏ chuối"
Thế giới
17/11/2015 07:26IS tự đào mồ chôn mình với vụ thảm sát Paris
![]() |
Người dân Paris đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố |
Đây cũng là tổ chức khủng bố đầu tiên trên thế giới trong chưa đầy hai tuần tuyên bố gây ra ba vụ tấn công quy mô lớn ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản. Đầu tiên là vụ gài bom trên chiếc máy bay Nga hôm 31/10 khiến 224 người thiệt mạng, với phiến quân IS ở Ai Cập nhận trách nhiệm. Tiếp theo đó là hai vụ đánh bom tự sát gần như đồng thời trên một con phố ở thủ đô Beirut của Lebanon khiến 41 người chết, chỉ một ngày trước khi xảy ra đợt khủng bố ở Paris. Tổng cộng, nhóm khủng bố này đã sát hại 393 người vô tội mang các quốc tịch khác nhau như Lebanon, Ukraine, Pháp và Nga.
Đỉnh điểm của tội ác
Khi Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng những vụ khủng bố ở Paris cho thấy IS đang muốn "giết người hàng loạt" ở "cấp độ lên kế hoạch và phối hợp mới", có lẽ đó là cách nói giảm nhẹ về mức độ hủy diệt cũng như khả năng chưa từng có tiền lệ của một tổ chức khủng bố trong lịch sử hiện đại, theo các chuyên gia phân tích.
Các chuyên gia an ninh cho rằng thông thường mỗi nhóm khủng bố sẽ đi theo một chiến lược tấn công riêng, mang bản sắc tàn bạo của mình. Phiến quân al-Qaeda dưới thời của trùm khủng bố Osama bin Laden đặc biệt chú ý đến các máy bay chở khách, mà đỉnh điểm của sự tàn ác là cuộc tấn công ngày 11/9 vào tòa tháp đôi của Mỹ.
Những cuộc tấn công ở Paris cho thấy phiến quân IS đã thuần thục tất cả các kỹ năng khủng bố mà tất cả các nhóm khác chưa từng đạt được. Trong một thời gian ngắn, chúng gây ra các vụ xả súng, đánh bom tự sát và tấn công máy bay chở khách, đặt các cơ quan an ninh, tình báo trên khắp thế giới vào tình thế bất ngờ, không kịp trở tay.
![]() |
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh trên đường phố Paris sau vụ khủng bố |
Thời kỳ đó, nhiều thanh niên Đức và Italia đã gia nhập các băng nhóm Lữ đoàn Đỏ hay Baader-Meinhof rồi dùng súng bắn giết nhau ngay trên đường phố. Họ bắt cóc con tin, giết những người qua đường, khiến người dân Italy phải gọi giai đoạn lịch sử này là "Những năm Chì", bởi những viên đạn chì rải đầy đường phố sau mỗi vụ đấu súng.
Phiến quân IS đã làm tái hiện thời kỳ khủng khiếp này ở thủ đô Paris, chỉ khác là chúng chỉ tập trung tàn sát người dân vô tôi chứ không phải cảnh sát hay quan chức chính phủ, và tội ác của những kẻ khủng bố này chỉ chấm dứt bằng cái chết của chúng.
Các chuyên gia phân tích cho rằng có một điều không thể nhầm lẫn, đó là dù gài bom một chiếc máy bay, bắt cóc con tin, cử những kẻ đánh bom tự sát đến Beirut, hay tiến hành vụ thảm sát ở Paris, các phần tử IS đều thực hiện một cách nhanh chóng và liên tiếp. Mật độ thực hiện những cuộc tấn công này vượt xa khả năng của bất cứ nhóm khủng bố nào khác trên thế giới, kể cả al-Qaeda.
Tự đào mồ chôn mình
Theo chuyên gia về Hồi giáo và chủ nghĩa jihad William McCants thuộc Trung tâm Chính sách Trung Đông, khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm đối với vụ thảm sát ở Paris, chúng muốn chứng tỏ với thế giới về khả năng gây ra tội ác lên đến đỉnh điểm, nhưng đồng thời đây cũng sẽ là hành động "tự đào mồ chôn mình".
McCants cho rằng, vụ thảm sát ở Paris đã khiến người dân các nước phương Tây bị chấn động sâu sắc, và điều này có thể thúc đẩy họ ủng hộ cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào IS ở Iraq và Syria, kể cả sử dụng bộ binh, phương án mà Mỹ và châu Âu từ trước tới nay luôn né tránh vì lo ngại phản ứng tiêu cực của dư luận.
Ngay sau vụ thảm sát, Pháp đã có những phản ứng quyết liệt khi tuyên bố sẽ không gục ngã trước chủ nghĩa khủng bố, và lập tức đáp trả bằng những cuộc không kích dữ dội vào sào huyệt Raqqa của IS ở Syria. Anh, Mỹ cũng thể hiện sự ủng hộ cao đối với quyết tâm tiêu diệt IS của Pháp, đồng thời có những động thái nhằm tăng cường hợp tác với Nga đẩy mạnh cường độ chiến dịch không kích ở Syria.
Theo ông McCants, đây là thời điểm nhạy cảm có thể khơi mào cho một chiến dịch tấn công bằng bộ binh vào lãnh thổ Syria để tiêu diệt IS, khi chính phủ các nước phương Tây có đủ động lực từ dư luận để thay đổi chính sách đối ngoại của mình.
![]() |
Pháp mở chiến dịch không kích dữ dội trả đũa IS tại sào huyệt Raqqa. Ảnh: Alarabiya |
Tuy nhiên, chiến dịch tấn công bằng bộ binh nếu có cũng không thể diễn ra trong ngày một ngày hai mà cần có sự chuẩn bị lâu dài. Các nhà hoạch định chiến lược cũng sẽ rất thận trọng khi tính toán đến phương án này, bởi nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, nhưng ông McCants tin rằng ngay cả khi phương Tây không dùng đến bộ binh, phiến quân IS cũng sẽ bị diệt vong.
Chuyên gia này chỉ ra rằng khi một tổ chức khủng bố trỗi dậy, sớm hay muộn nó cũng sẽ lụi tàn khi phải đối đầu với một cường quốc. Các tổ chức jihad toàn cầu như IS đang đe dọa đến an ninh, lợi ích của nhiều cường quốc trên thế giới, và đến một lúc nào đó, các cường quốc này sẽ nhất trí loại trừ chúng.
Theo Trí Dũng (VnExpress.net)








- Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào? (09:01)
- Ninh Dương Lan Ngọc gây sốt tại Thái Lan, visual "chặt đẹp" dàn Hoa hậu khi chung khung hình (10 phút trước)
- Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025 (12 phút trước)
- Nghệ An rực rỡ cờ hoa chào mừng Tết độc lập (14 phút trước)
- Ly hôn 12 năm, Lý Á Bằng tiếp tục vướng nợ chồng chất, “xé nát” hình ảnh người đàn ông từng gắn bó với Vương Phi (14 phút trước)
- Tuyển sinh Ðại học 2025: Mất cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo (17 phút trước)
- TASS: Cựu Tổng thống Mỹ Clinton từng rủ Nga vào NATO - Ông Putin phản ứng sao? (25 phút trước)
- Ô tô bán chạy nhất theo phân khúc 7 tháng đầu năm 2025 (26 phút trước)
- Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu (32 phút trước)
- 9 việc nên làm trong tháng cô hồn năm 2025 (35 phút trước)




