-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thế giới
02/10/2017 16:13IS tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tại Marseille
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công bằng dao làm hai người chết tại một ga tàu ở thành phố Marseille.
![]() |
Hãng thông tấn Amaq của IS phát đi thông báo của tổ chức này xác nhận một chiến binh của chúng đã thực hiện vụ tấn công ở miền nam nước Pháp làm hai phụ nữ thiệt mạng ngày 1-10.
Kênh thông tin tuyên truyền của IS dẫn "một nguồn tin an ninh" cho biết: "Người thực hiện vụ đâm chết người ở thành phố Marseille… là một trong các chiến binh của IS".
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết khoảng hơn mười nhân chứng đang được nhà chức trách thẩm vấn. "Hành động này về bản chất có thể là khủng bố, nhưng hiện tại chúng tôi không thể khẳng định điều đó".
Lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí hùng hậu đã phong tỏa và sơ tán khu vực nhà ga trung tâm của thành phố lớn thứ hai nước Pháp, tạm dừng mọi hoạt động đi lại trên một số tuyến tàu đông đúc nhất.
Nguồn tin cảnh sát cho biết hai nạn nhân thiệt mạng chưa rõ danh tính nhưng cả hai đều "khoảng 20 tuổi".
Kẻ tấn công không phải xa lạ với nhà chức trách vì hắn đã từng nhiều lần phạm luật.
Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi IS tung ra đoạn băng âm thanh chúng tuyên bố là của nhà lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi, từng có thông tin đã chết, kêu gọi các tín đồ thánh chiến của tổ chức này tấn công những kẻ thù của chúng tại phương Tây.
Pháp đã điều động binh sĩ và không quân tới Trung Đông và cũng là đối tác hàng đầu trong liên minh quốc tế chống IS do Mỹ chỉ huy tại Iraq và Syria, những khu vực IS đang bị đẩy lui.
Kể từ tháng 11-2015 Pháp vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp sau một loạt các vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng xảy ra tại nước này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp bằng một luật an ninh mới gây tranh cãi sẽ đưa nhiều điều khoản vốn chỉ được thực thi trong tình trạng khẩn cấp trở thành luật thường trực.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)
