Thế giới

Israel chính thức nêu lý do trì hoãn cuộc tấn công vào Gaza

Việc Mỹ tăng cường phòng không trong khu vực nhằm bảo vệ lực lượng, nỗ lực giải thoát con tin, chuyển viện trợ là những yếu tố gây ra sự trì hoãn chiến dịch trên bộ của Israel vào Gaza.

Israel chính thức nêu lý do trì hoãn cuộc tấn công vào Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao về chiến dịch trên bộ vào Gaza. Ảnh: timesofisrael.com

Theo Thời báo Israel ngày 26/10, nước này đã đồng ý với đề nghị của Mỹ tạm thời trì hoãn kế hoạch tấn công vào Gaza để giúp Washington có thêm thời gian triển khai các hệ thống phòng không bổ sung nhằm bảo vệ lực lượng của họ trong khu vực.

Lầu Năm Góc đang gấp rút triển khai khoảng mười hệ thống phòng không để bảo vệ quân đội của họ ở Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất trước hỏa lực tên lửa. Các lực lượng vũ trang khác nhau ở Trung Đông đã thực hiện ít nhất 13 cuộc tấn công kể từ khi xung đột Israel - Gaza bùng nổ, làm bị thương ít nhất hai chục binh sĩ ở Syria trong một cuộc tấn công và 10 lính Mỹ ở Iraq trong một cuộc tấn công khác. Các quan chức Mỹ cho biết tất cả những người bị thương đều ở mức nhẹ.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và các nguồn tin liên quan đến kế hoạch tấn công của Israel cho biết, Mỹ đã thuyết phục được Israel tạm dừng việc triển khai chiến dịch trên bộ vào Gaza cho đến khi các hệ thống phòng không trên được triển khai, điều có thể diễn ra ngay trong tuần này.

Tuy nhiên, yêu cầu của Mỹ không phải là yếu tố duy nhất mà Israel đang tính đến khi chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ, mặc dù đây là mối lo ngại cấp bách nhất. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết, lý do trì hoãn cũng bao gồm các nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm thả thêm con tin.

Cùng với các cuộc không kích, Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa gần như hoàn toàn đối với Dải Gaza, mặc dù một số viện trợ nhân đạo đã được phép vào từ Ai Cập trong những ngày gần đây theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Cho đến nay, 4 trong số các con tin đã được giải thoát trong số hơn 220 người bị Hamas bắt cóc và đưa đến Dải Gaza trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10.

Phản ứng về sự chậm trễ của chiến dịch, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định vào tối 25/10 rằng cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không chia sẻ khi nào và bằng cách nào. 

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Tôi sẽ không nói rõ khi nào, như thế nào, bao nhiêu. Tôi cũng sẽ không nêu chi tiết phạm vi cân nhắc mà hầu hết công chúng đều không biết đến. Đây là cách để chúng tôi bảo vệ tính mạng của những người lính của mình”, ông Netanyahu nói và cho biết thêm rằng đã có quyết định thống nhất về thời gian của chiến dịch trên bộ.

Cho đến nay Mỹ đã cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có sau cuộc tấn công của Hamas, gửi hai nhóm tàu ​​sân bay tới phía đông Địa Trung Hải, cũng như các cố vấn quân sự. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là lo ngại rằng Israel thiếu các mục tiêu quân sự có thể đạt được cho các hoạt động của mình ở Gaza, khiến các quan chức Mỹ tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ.

Mỹ cũng kêu gọi Israel tính đến hậu quả rộng hơn do hoạt động của mình. Ngược lại, các quan chức Israel đã công khai tuyên bố rằng họ hiện đang tập trung vào việc tiêu diệt Hamas và không nghĩ đến những gì có thể xảy ra sau đó.

Theo Công Thuận (Báo Tin Tức) 




https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-chinh-thuc-neu-ly-do-tri-hoan-cuoc-tan-cong-vao-gaza-20231026183722315.htm