-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thế giới
14/06/2025 13:07Israel đã 'ru ngủ' Iran thế nào trước khi tấn công phủ đầu?
Một nguồn tin cấp cao của Israel chia sẻ với tờ Bưu điện Jerusalem rằng, Tel Aviv đã cố tình gán cho cuộc họp nội các an ninh tối 12/6 là cuộc thảo luận về đàm phán con tin, nhằm qua mặt Tehran và bật đèn xanh cho chiến dịch tấn công phủ đầu vào sâu trong lãnh thổ Iran lúc rạng sáng 13/6.
Theo nguồn tin trên, các bộ trưởng Israel trước đó đã nhận được thông báo rằng chương trình họp sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán bị đình trệ, liên quan tới việc bảo đảm tự do cho những công dân Israel đang bị giam giữ ở Dải Gaza. "Mục đích của hành động này là để đánh lạc hướng Iran", nguồn thạo tin giải thích.
Ngay khi vào phòng họp, Nội các an ninh Israel đã nhất trí thông qua chiến dịch quân sự và từng bộ trưởng đã ký vào một bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin mang tên "Người bảo vệ bí mật". Chỉ một số ít quan chức, gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer, Giám đốc Mossad David Barnea và các quan chức quốc phòng cấp cao được phép đọc toàn bộ kế hoạch.
Những ngày trước khi chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran diễn ra, Văn phòng Thủ tướng Israel đã dàn dựng một loạt tín hiệu giả như sau:
Tung tin đi nghỉ mát: Các trợ lý của Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo với các phóng viên rằng ông đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ gia đình ở Galilee và sẽ dự lễ cưới của con trai Avner vào thứ Ba tuần tới. Điều này đã củng cố ấn tượng sẽ không có hành động quân sự lớn nào sắp xảy ra.
"Mồi nhử" công du Mỹ: Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cho biết, Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer và Giám đốc Mossad David Barnea sẽ bay tới Washington vào ngày 13/6 để gặp phái viên Mỹ Steve Witkoff bàn bạc trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran vòng 6 ở Oman. Trên thực tế, cuộc hội đàm giữa các quan chức Mỹ và Israel không diễn ra và cả hai quan chức Israel vẫn ở trong nước.
Chiến lược rò rỉ: Văn phòng Thủ tướng Netanyahu từ chối phủ nhận những thông tin bịa đặt, mô tả bất đồng giữa người đứng đầu Chính phủ Israel với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran, tạo cảm giác rạn nứt ngoại giao giữa hai đồng minh và hạ thấp hơn nữa mức độ đề phòng của Iran.
Chiến dịch đánh lừa diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel đang căng thẳng về một dự luật của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và có nhiều suy đoán liên minh Mỹ - Israel có thể sụp đổ. "Đó là bức bình phong hoàn hảo", nguồn tin Israel nói, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ đã được thông báo đầy đủ về những màn kịch công khai đang diễn ra.
Nhà báo Amit Segal của Kênh 12 lưu ý, hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Trump từng công khai cho Iran 60 ngày để đi tới một thỏa thuận. "Như vậy, 13/6 là ngày thứ 61", ông Segal cho hay, ám chỉ thời hạn do ông Trump đặt ra tính tới thời điểm Israel mở cuộc không kích.
Mossad thiết lập căn cứ UAV bên trong Iran
Bên cạnh những chiêu "ru ngủ" đối phương, Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Một quan chức trong chính quyền Thủ tướng Netanyahu nói với tờ The Times of Israel rằng, nước này đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái (UAV) bên trong Iran, vận chuyển lậu các hệ thống vũ khí chính xác cũng như đưa biệt kích vào Iran. Nỗ lực này phụ thuộc vào một kế hoạch chung chặt chẽ của IDF và cơ quan tình báo Mossad.
Quan chức trên lưu ý thêm, các đặc vụ Mossad đã lập căn cứ UAV trên đất Iran, gần thủ đô Tehran. Các UAV được kích hoạt vào ban đêm và tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran nhằm vào Israel. Ngoài ra, các phương tiện chở hệ thống vũ khí cũng được bí mật vận chuyển vào Iran. Từ đó, những hệ thống này đã vô hiệu hóa lá chắn phòng không của Iran và giúp máy bay của Israel nắm quyền kiểm soát trên không, tự do hành động trên bầu trời quốc gia Hồi giáo.
Các biệt kích của Mossad cũng tham gia triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không ở miền trung Iran.
Quan chức Israel nhấn mạnh, chiến dịch không kích ngày 13/6 của Tel Aviv dựa trên tư duy đột phá, kế hoạch táo bạo và hoạt động chính xác của công nghệ tiên tiến, lực lượng đặc nhiệm và các đặc vụ hoạt động trong lòng Iran.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- HLV Shin Tae-yong tái xuất, được giao nhiệm vụ mới ở Indonesia (27/04/26 23:00)
- Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích ý nghĩa câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" (27/04/26 22:30)
- Chuyên gia chỉ ra 4 con giáp bước vào chu kỳ thành công rực rỡ, tiền vào như nước trong tháng 5 (27/04/26 22:10)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới đỉnh hơn cả SH Mode chính thức ra mắt, giá 13 triệu đồng (27/04/26 21:52)
- Vụ gã đàn ông ép người yêu cũ quan hệ tình dục với 9 người để thu tiền: Người lạ có liên quan? (27/04/26 21:36)
- Khởi tố đối tượng mua vàng giả trên mạng rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng (27/04/26 21:20)
- Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, xử phạt nhiều thương hiệu lớn như Dookki, Laboong (27/04/26 21:00)
- SUV điện đô thị cỡ A chỉ 323 triệu ra mắt: "Quyết đấu" Kia Sonet nhờ thiết kế cá tính, trang bị dày (27/04/26 20:43)
- Dự báo thời tiết lễ 30/4 – 1/5 tại Nam Bộ: Xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? (27/04/26 20:30)
- Cô dâu Tây Ninh xác nhận chia tay chồng Campuchia sau đám cưới rầm rộ với của hồi môn 35 tỷ đồng (27/04/26 20:10)