-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
15/06/2025 20:33Israel không kích Bộ Quốc phòng Iran, nhắm các kho dầu: Tehran rực lửa - Iran chuẩn bị sẵn 2000 rocket
![]()
Không quân Israel đã thực hiện "một loạt các cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo" vào một số mục tiêu tại thủ đô Tehran của Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.
"Các mục tiêu bao gồm trụ sở Bộ Quốc phòng Iran, trụ sở dự án hạt nhân SPND và các mục tiêu bổ sung, thúc đẩy nỗ lực của chế độ Iran nhằm có được vũ khí hạt nhân và nơi Iran giấu kho lưu trữ hạt nhân của mình", tuyên bố của IDF cho biết.
Mặc dù đã đẩy mạnh đáng kể hoạt động làm giàu uranium, Iran vẫn nhiều lần tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và phủ nhận rằng họ đang phát triển bom nguyên tử.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran trước đó đã đưa tin rằng cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một trong những tòa nhà hành chính của Bộ Quốc phòng. Một cuộc tấn công khác trong cùng khu vực đã nhắm vào Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng của bộ quốc phòng, hãng thông tấn Iran Tasnim đưa tin.
Trong khi đó, vào sáng sớm Chủ nhật, ngọn lửa bốc lên từ một cơ sở lưu trữ dầu của Iran sau khi bị một tên lửa của Israel tấn công ở Tehran.
"Tehran đang bốc cháy", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói sau cuộc không kích vào kho dầu của Iran. Trên tài khoản X của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng đăng kèm theo video cho thấy một đám cháy lớn ở thủ đô Iran.
Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng một cuộc không kích của Israel đã nhắm vào một kho dầu ở phía tây bắc Tehran.
Các video từ Tehran cho thấy một đám cháy lớn đang bùng cháy và khói bốc lên từ xa.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin một cuộc không kích của Israel nhằm vào kho dầu Shahran của Iran và một bể chứa nhiên liệu nhưng tình hình đã "được kiểm soát", trích dẫn lời Bộ Dầu mỏ nước này.
Theo quân đội Israel và phương tiện truyền thông Iran, Israel đã phát động một làn sóng không kích nhắm vào các khu vực khác nhau của Iran.
Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết "hoạt động đang diễn ra" của Không quân Israel (IAF) đã kéo dài gần 40 giờ và nhắm vào hơn 150 mục tiêu.
Trong khi đó, lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã phát hiện ra các tên lửa đang bay tới được phóng từ Iran trong một cảnh báo được ban hành vào cuối ngày thứ Bảy, kêu gọi người dân trên khắp Israel đến hầm trú bom ngay khi nhận được cảnh báo.
Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel từ tối 13/6 đến rạng sáng 14/6. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các tên lửa và máy bay không người lái của nước này đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Israel.
Số người chết trong các cuộc không kích vào Israel từ đêm qua đến Chủ Nhật đã tăng lên 7 người, trong đó có 2 phụ nữ ngoài 40 tuổi, một phụ nữ 20 tuổi và một bé gái 13 tuổi và "một số" cư dân đã bị thương.
Theo MDA và cảnh sát Israel, trong một đợt tấn công bằng tên lửa sau đó, 3 người đã thiệt mạng tại thành phố Bat Yam ở miền trung Israel. Hơn 100 người cũng được báo cáo bị thương ở nhiều khu vực miền trung Israel sau các cuộc không kích. Iran đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công nếu Israel tiếp tục hành động thù địch.
Tờ Al Arabiya ngày 14/6 đưa tin, Iran đang chuẩn bị phóng khoảng 2000 rocket vào Israel trong các cuộc tấn công sắp tới.
Theo Minh Khôi (nguoiduatin.vn)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (43 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)