-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
Thế giới
15/10/2023 06:50Israel tập trung lực lượng quanh Dải Gaza, người Palestine vội vàng sơ tán
Israel tuyên bố sẽ loại bỏ phong trào Hamas đang kiểm soát Gaza để trả đũa vụ tấn công của nhóm này vào các thị trấn của Israel cách đây một tuần. Khoảng 1.300 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường ở Israel. Nhiều người khác đã bị nhóm Hamas bắt làm con tin.
Kể từ đó, các lực lượng Israel đã đặt Dải Gaza - nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine - trong tình trạng bao vây toàn diện và tiến hành các cuộc không kích chưa từng thấy. Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.200 người đã thiệt mạng, 1/4 trong số đó là trẻ em, và gần 10.000 người bị thương.
Israel đã cho toàn bộ người dân ở nửa phía bắc của Dải Gaza hạn chót đến thứ Bảy để di chuyển về phía nam. Tel Aviv thông báo lúc nửa đêm rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho những người Palestine sơ tán khỏi khu vực trên qua hai tuyến đường chính đến 16h ngày 14/10.

“Xung quanh Dải Gaza, các binh sĩ dự bị của Israel theo đội hình đã sẵn sàng cho giai đoạn hoạt động tiếp theo”, phát ngôn viên quân đội Israel - Jonathan Conricus nói trong một video vào sáng sớm thứ Bảy. "Họ ở xung quanh Dải Gaza, ở phía nam, ở trung tâm và phía bắc, và họ đang chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ mục tiêu nào, bất kỳ nhiệm vụ nào."
Trong khi đó, phong trào Hamas yêu cầu người dân không rời đi và nói rằng hai con đường mà Israel mở ra là không an toàn.
Tại khu phố Tel Al-Hawa của thành phố Gaza, thuộc khu vực mà Israel ra lệnh sơ tán, máy bay chiến đấu đã ném bom xuống một khu dân cư trong đêm. Hàng trăm cư dân địa phương đã trú ẩn tại bệnh viện Quds gần đó và dự định sẽ sơ tán về phía nam vào buổi sáng.

Các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã không ngăn được các cuộc tập kích bằng tên lửa của phong trào Hamas vào sâu các thành phố của Israel. Còi báo động không kích đã vang lên ở miền trung Israel vào sáng thứ Bảy.
Con đường duy nhất ra khỏi Dải Gaza không nằm dưới sự kiểm soát của Israel là trạm kiểm soát trên biên giới với Ai Cập tại Rafah. Ai Cập cho biết phía họ đã mở cửa, nhưng giao thông đã bị đình trệ trong nhiều ngày vì các cuộc tấn công của Israel. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết Cairo không có ý định tiếp nhận làn sóng người tị nạn Palestine ồ ạt.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi hàng cứu trợ tới Ai Cập nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chuyển hàng vào Dải Gaza. Israel nói rằng không gì có thể đi qua Rafah nếu không có sự phối hợp của họ.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng hàng chục nghìn người Palestine đã sơ tán về phía nam từ phía bắc Dải Gaza sau lệnh của Israel hôm thứ Sáu. Trước đó, khoảng 400.000 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ngày 13/10: “Chúng ta cần tiếp cận nhân đạo ngay lập tức trên khắp Dải Gaza để có thể cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và nước uống cho mọi người có nhu cầu. Ngay cả chiến tranh cũng có quy tắc."
Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ đồng minh Israel nhưng kêu gọi nước này tránh gây thương vong cho dân thường. Tổng thống Joe Biden cho biết việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo là ưu tiên hàng đầu.
Ông Biden nói trong một bài phát biểu: “Đại đa số người Palestine không liên quan gì đến Hamas và các cuộc tấn công của Hamas. Nhưng kết quả là họ cũng đang phải chịu đựng."
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong chuyến công du chớp nhoáng tới Trung Đông, đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út tại Riyadh và dự kiến tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông đã đến thăm Israel, Jordan và Qatar.
Reuters
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? (4 phút trước)
- Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng? (12 phút trước)
- iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam (15 phút trước)
- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (23 phút trước)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (31 phút trước)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (49 phút trước)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)




