Thế giới

Israel tố nhân viên LHQ 'có liên hệ' Hamas, Mỹ không muốn xung đột với Iran

Thông tin từ các cơ quan tình báo Israel cho hay, có khoảng 1.200 nhân viên làm việc cho các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Gaza có liên hệ với Phong trào Hamas.

Tạp chí phố Wall dẫn thông tin tình báo của Israel đánh giá, có khoảng 10% nhân viên Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) liên quan tới Phong trào Hamas hay nhóm Hồi giáo Palestine Jihad, với “12 nhân viên tham gia vào vụ Hamas tấn công Israel đầu tháng 10 năm ngoái”.

Israel tố nhân viên LHQ 'có liên hệ' Hamas, Mỹ không muốn xung đột với Iran
Xe chở hàng viện trợ tới cơ sở UNRWA nằm ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

“Có gần 12.000 nhân viên UNRWA ở Dải Gaza, trong đó khoảng 1.200 người có liên hệ với các tổ chức trên. Gần 50% nhân viên các cơ quan LHQ ở Gaza có ít nhất 1 người thân quan hệ với Hamas hay Hồi giáo Palestine Jihad (PIJ)”, một đoạn thông tin tình báo viết.

Tờ Thời báo Israel dẫn lời một quan chức cấp cao nước này giấu tên hôm 29/1 nhận định rằng, có khả năng cơ quan UNRWA là “nơi trú ẩn cho hệ tư tưởng của Hamas”.

Mỹ không muốn xung đột với Iran

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh chiều 29/1 (giờ Washington DC) đã trả lời cánh báo giới về việc liệu đang có một cuộc chiến giữa Mỹ và các lực lượng vũ trang ủy nhiệm của Iran tại các nước Yemen, Iraq, Syria và Jordan hay không.

“Kể từ ngày 17/10 năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ nhằm gây thương vong. Nhưng chúng ta không tìm kiếm một cuộc chiến. Chúng ta không muốn mọi thứ lan ra thành một cuộc chiến tranh. Ở Biển Đỏ cũng vậy”, trang web Lầu Năm Góc dẫn lời bà Singh nói.

“Nhưng chúng ta sẽ phản ứng khi các tàu thương mại, tàu Mỹ hay tàu đối tác bị ngắm mục tiêu, bởi việc này gây nguy hiểm cho thương mại quốc tế cũng như những người đi biển vô tội. Một lần nữa, Mỹ không tìm kiếm chiến tranh nhưng chúng tôi sẽ hành động và đáp trả những cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Washington”, bà Singh nhấn mạnh.

Theo Thời báo Israel, tuyên bố trên của phát ngôn viên Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh Tháp 22, căn cứ của Mỹ ở Jordan, bị máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)

Israel tố nhân viên LHQ 'có liên hệ' Hamas, Mỹ không muốn xung đột với Iran - 1




https://vietnamnet.vn/israel-to-nhan-vien-lhq-co-lien-he-hamas-my-khong-muon-xung-dot-voi-iran-2245183.html