Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa ra lệnh trục xuất khẩn cấp toàn bộ các nhà hoạt động quốc tế bị bắt giữ sau khi quân đội Israel chặn đứng đội tàu viện trợ hướng vào Gaza.

Theo nguồn tin từ tờ Times of Israel, người đứng đầu chính phủ Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã trực tiếp chỉ thị trục xuất toàn bộ những người bị bắt giữ thuộc tổ chức Global Sumud Flotilla. Trước đó, lực lượng an ninh và quân đội nước này đã tiến hành ngăn chặn và áp giải các con tàu chở hàng viện trợ nhân đạo khi chúng đang trên đường di chuyển về phía dải Gaza.

21-1779334592-israel-truc-xuat-toan-bo-nha-hoat-dong-tren-tau-vien-tro-gaza-bat-chap-phan-ung-quoc-te

Truyền thông sở tại cho biết, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng, các tàu bị bắt giữ đã được đưa về cảng Ashdod. Sau khi hoàn thành toàn bộ các thủ tục đăng ký và xử lý hành chính tại đây, những người tham gia sẽ được chuyển dịch tới cơ sở giam giữ Ktzi’ot đặt tại miền Nam Israel để chờ thực hiện quy trình trục xuất. 

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng phê phán Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir về việc công khai các đoạn video liên quan đến nhóm hoạt động, cho rằng hành động này không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của quốc gia, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu trách phải đẩy nhanh tiến độ trục xuất.

Được biết, đội tàu Global Sumud Flotilla đã xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước nhằm mục đích chuyển nhu yếu phẩm nhân đạo đến Gaza, đồng thời bày tỏ thái độ phản đối lệnh phong tỏa nhiều năm của Israel tại khu vực này. Tuy nhiên, chính quyền Israel đã bác bỏ ý nghĩa nhân đạo của chuyến đi, cáo buộc chiến dịch mang động cơ chính trị và cho rằng số lượng hàng hóa trên tàu chỉ mang tính biểu tượng.

Hiện tại, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Israel đã gửi thông báo đến các cơ quan đại diện ngoại giao liên quan về quy trình xử lý công dân của họ. Phía Israel khẳng định mọi hoạt động thăm gặp lãnh sự bắt buộc phải thực hiện tại cơ sở giam giữ Ktzi’ot (cách cảng Ashdod khoảng 170 km) và phải thông báo phối hợp trước. Theo đề nghị từ Cơ quan quản lý trại giam Israel (IPS), các cuộc gặp lãnh sự sẽ được sắp xếp vào ngày 21/5. Dù vậy, do thời gian này trùng vào kỳ nghỉ lễ Shavuot của người Do Thái nên việc thăm gặp sẽ bị giới hạn về mặt thời gian.

Động thái cứng rắn của Tel Aviv đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng của 10 quốc gia – bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha – đã cùng ký vào một tuyên bố chung lên án hành động chặn tàu và bắt giữ người của Israel, khẳng định việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã nhanh chóng vào cuộc để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc. Đây là công dân Việt Nam có mặt trên đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla và nằm trong số những người bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ khi đang hướng về dải Gaza.

QT (SHTT)