-
Vụ người đàn ông tử vong nghi vì mua đất lệch ranh: Bài đăng biến mất, thực hư chuyện gia đình được trả lại tiền -
Người đàn ông ngoài 30 tuổi tử vong bất thường tại phòng trọ ở TP.HCM, công an vào cuộc làm rõ -
Lời kể của cán bộ xã ở Thái Nguyên bơi gần 100m giữa dòng nước xiết để cứu cháu bé 4 tuổi -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ nhân dân" -
Hiện trường xe khách cháy trơ khung ở Khánh Hòa: Nhiều tiếng nổ phát ra trước khi lửa bùng lên -
Người phụ nữ đi xe đạp bị xe máy tự chế húc văng, camera ghi lại hành động vô cảm của nam tài xế -
Hà Nội lắp camera AI tại 30 trường: Ai sẽ theo dõi quy trình chế biến, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm -
Tài xế ô tô tông xe máy chở cả gia đình rồi bỏ trốn bị triệu tập, lộ thêm loạt dấu hiệu bất thường -
Danh tính tài xế để lại ô tô cùng ví tiền trên cầu rồi mất liên lạc, gia đình hé lộ thông tin quan trọng -
Sai phạm tại dự án Sân bay Long Thành: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra
Thế giới
29/09/2018 18:11Ít nhất 30 người chết vì động đất và sóng thần ở Indonesia
Theo Reuters, ít nhất 30 thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ và sóng thần tấn công thành phố Palu, miền Trung Indonesia hôm 28/9.
"Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại nhiều địa điểm, họ bị đè bởi gạch đá hoặc cuốn trôi bởi sóng thần. Chúng tôi vẫn đang thu thập thêm thông tin", ông Sutopo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, thông báo hôm 29/9.
Nhà chức trách Indonesia từ chối cung cấp con số chính xác các nạn nhân thiệt mạng tới thời điểm hiện tại. Bác sĩ Komang Sujendra cho biết 30 thi thể nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện tại thành phố Palu. 12 người khác bị thương sau thảm họa hôm 28/9 cũng đang được điều trị tại đây.
Trận động đất và sóng thần đã khiến thành phố du lịch Palu, với 600.000 dân, cùng toàn bộ khu vực lân cận mất điện. Hệ thống thông tin liên lạc và giao thông bị tê liệt. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong tiến hành hoạt động cứu trợ người dân tại Palu do các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn.
Trong một đoạn video ghi lại hiện trường tại thành phố Palu, cơn sóng thần cao khoảng 2m đã phá hủy nhiều công trình xây dựng, cuốn nhiều tàu thuyền vào sâu trong thành phố. Tình trạng hỗn loạn được ghi nhận khi cơn sóng thần đổ bộ thành phố này.
Indonesia nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương trải rộng 40.000 km từ Nhật Bản, Indonesia đến California, Mỹ. Hầu hết động đất trên thế giới đều xảy ra trong khu vực lòng chảo này do hoạt động mạnh mẽ của địa chất và núi lửa. Năm 2004, sóng thần đã khiến 226.000 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là người Indonesia.
Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Indonesia xảy ra liên tiếp 3 vụ động đất với tâm chấn đều nằm gần đảo Lombok khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Một số ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- BTS bất ngờ rút khỏi đường đua Grammy 2027 (13 phút trước)
- Đề xuất lộ trình chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành (15 phút trước)
- Vụ người đàn ông tử vong nghi vì mua đất lệch ranh: Bài đăng biến mất, thực hư chuyện gia đình được trả lại tiền (28 phút trước)
- Người đàn ông ngoài 30 tuổi tử vong bất thường tại phòng trọ ở TP.HCM, công an vào cuộc làm rõ (32 phút trước)
- Yamaha chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới giá 53 triệu đồng: Thiết kế cực chất, "phá giá" Honda Winner R (33 phút trước)
- Lời kể của cán bộ xã ở Thái Nguyên bơi gần 100m giữa dòng nước xiết để cứu cháu bé 4 tuổi (37 phút trước)
- Tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Trung tâm thương mại mới mở cửa lại sau 10 năm lại sập trong động đất Nhật Bản (1 giờ trước)
- Châu Bùi khoe nhà mới, đàn anh Tiến Luật lỡ miệng để lộ tình trạng mối quan hệ với Binz (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ nhân dân" (1 giờ trước)