Chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào thủ đô Caracas hôm thứ Bảy đã gây ra thương vong lớn với ít nhất 40 người tử vong.

Theo nguồn tin từ tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Venezuela, cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Caracas đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường. Ngoại trưởng Venezuela, ông Yvan Gil Pinto, xác nhận các mục tiêu dân sự và quân sự tại thủ đô đã bị oanh tạc, đồng thời khẳng định đây là một cuộc xâm lược quân sự trực diện của Washington. Trước tình hình trên, chính quyền Venezuela đã ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

04-1767523728-it-nhat-40-nguoi-thiet-mang-trong-cuoc-tan-cong-cua-my-vao-thu-do-venezuela.webp
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh: France24

Mỹ xác nhận bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức xác nhận việc triển khai chiến dịch quân sự này. Theo tuyên bố từ nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ nước này.

Phía Washington mô tả đây là một "chiến dịch thực thi pháp luật xuyên biên giới" nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm và "ngăn chặn Venezuela trở thành một nhà nước ma túy". Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố ông Maduro với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy xuyên quốc gia và treo thưởng hàng chục triệu USD cho thông tin bắt giữ ông.

Nguồn cơn của cuộc đối đầu Chiến dịch này là đỉnh điểm của sự bế tắc chính trị kéo dài nhiều năm. Từ năm 2019, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã không công nhận tính chính danh của chính quyền Maduro sau những cáo buộc gian lận bầu cử. Washington đã liên tục duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế khắt khe nhắm vào ngành dầu mỏ nhằm gây áp lực chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, Caracas luôn khẳng định những cáo buộc từ Mỹ là vô căn cứ và coi mọi hành động quân sự là sự can thiệp thô bạo vào chủ quyền quốc gia.

Làn sóng phản chiến dâng cao tại Mỹ Ngay sau khi thông tin về cuộc tấn công và con số 40 người thiệt mạng được công bố, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều tiểu bang của Mỹ.

Tại Washington D.C, hàng trăm người đã tụ tập trước Nhà Trắng, mang theo quốc kỳ Venezuela và hô vang các khẩu hiệu: “Không đổ máu vì dầu mỏ”, “Ngừng can thiệp vào Mỹ Latinh”.

Tại New York, đoàn người tuần hành đã tập trung trước Văn phòng Tuyển quân của Quân đội Mỹ để phản đối hành động sử dụng vũ lực.

Các cuộc xuống đường tương tự cũng được ghi nhận tại Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles và Minneapolis...

Hiện tại, dư luận quốc tế đang theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo tại Caracas khi tính mạng của dân thường vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng và tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ này trở nên bất định hơn bao giờ hết.

TN (SHTT)