Thế giới

Italy: Người di cư giết nhau vì mâu thuẫn tôn giáo

Cảnh sát Italy hôm qua (16/4) đã bắt giữ 15 người di cư Hồi giáo bị cáo buộc đã ném 12 người theo đạo Thiên chúa ra khỏi một chiếc thuyền đang trên đường tới Italy vì mâu thuẫn tôn giáo.

Cảnh sát Italy hôm qua (16/4) đã bắt giữ 15 người di cư Hồi giáo bị cáo buộc đã ném 12 người theo đạo Thiên chúa ra khỏi một chiếc thuyền đang trên đường tới Italy vì mâu thuẫn tôn giáo.

Trong một diễn biến khác, hơn 40 người đã bị chết đuối sau khi một tàu nhập cư bị chìm giữa Libya và Italy.

Trong những ngày gần đây, khoảng 10.000 người di cư vượt qua Địa Trung Hải đã được cứu thoát. Italy đang kêu gọi sự trợ giúp mạnh mẽ hơn nữa từ EU để xử lý cuộc khủng hoảng này.
 

Hơn 500 người từ châu Phi và Trung Đông đã chết khi vượt biển kể từ đầu năm nay. Chỉ riêng đầu tuần này, 400 người được cho là đã bị chết đuối khi thuyền của họ bị lật.

15 người nhập cư Hồi giáo ném những người Thiên chúa giáo xuống biển đã bị bắt tại thành phố Palermo của Sicily và bị buộc tội "giết người nghiêm trọng bởi lòng căm hận tôn giáo".

Các nghi phạm đến từ Bờ Biển Ngà, Senegal, Mali, Guinea và nằm trong số 105 người di cư từ Libya tới Italy bằng thuyền hôm 14/4.

Các nhân chứng cho biết, các cuộc ẩu đả khiến một số người Thiên chúa giáo bị ném xuống biển và một số người còn sống sót đã phải bám chặt nhau để tránh số phận tương tự.

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng hải quân Italy đã cứu sống 4 người trên biển. Họ cho biết, chiếc thuyền bơm hơi của họ đã bị chìm sau khi rời khỏi Libya với 45 người trên khoang. Tổ chức quốc tế về di cư (IOM) cho biết, 41 người mất tích đã bị chết đuối.

Năm ngoái, 170.000 người chạy trốn khỏi đói nghèo và xung đột ở châu Phi và Trung Đông đã bất chấp nguy hiểm để đến Italy.
 
Theo H.Vân (Hà Nội Mới)