-
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai
Thế giới
06/03/2018 06:21Italy rơi vào bế tắc chính trị sau bầu cử
Cuộc bầu cử ngày 4/3 tại Italy chứng kiến sự thất bại nặng nề của đảng cầm quyền cùng sự lên ngôi của các đảng dân túy và cực hữu, song không đảng nào đủ điều kiện để một mình lãnh đạo đất nước.
Theo CNN, đảng Five Star Movement (Năm Sao hay M5S) theo đường lối dân túy trở thành đảng đơn lẻ lớn nhất tại quốc hội với 32% phiếu bầu, sau kết quả kiểm phiếu mới nhất hôm 5/3. Tuy nhiên, liên minh cánh hữu gồm đảng League (Liên đoàn) và đảng Forza Italia (Tiến lên Italy) của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi giành được 37% số phiếu.
Dù kết quả vẫn chưa ngã ngũ, cả hai đảng M5S và League đều tuyên bố họ đủ điều kiện lãnh đạo quốc gia Địa Trung Hải. M5S tuyên bố họ là người chiến thắng và lãnh đạo Luigi Di Maio nói đảng này có "trách nhiệm" thành lập chính phủ.
Lãnh đạo của League, Matteo Salvini, cũng nói họ có "quyền và nghĩa vụ" thành lập chính phủ sau thành công bất ngờ của đảng theo đường lối chống nhập cư. Đảng này được cho sẽ liên kết với Forza Italia, đảng trung hữu giành được ít phiếu hơn.
Trong khi đó, đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Paolo Gentiloni chịu thất bại nặng nề khi không giành quá 20% số phiếu. Theo hãng tin Ansa của Italy, lãnh đạo đảng đồng thời là cựu thủ tướng, Matteo Renzi, đã quyết định từ chức hôm 5/3.
Với kết quả này, Tổng thống Sergio Mattarella sẽ cần phải chọn ra người mà ông tin tưởng nhất để thành lập chính phủ, mang lại sự ổn định đang rất cần thiết cho Italy.
Các nước Liên minh Châu Âu (EU) sẽ theo dõi sát sao quá trình đàm phán thành lập liên minh điều hành chính phủ tại Italy, nền kinh tế lớn thứ ba của khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), giữa lúc xu hướng chống đồng tiền chung đang trỗi dậy. League và M5S đều là các đảng chống EU.
Italy hiện là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 19 nước thuộc khối Eurozone và được dự báo tiếp tục suy giảm trong năm tới. Kết quả bầu cử cho thấy cử tri đang "trừng phạt" các đảng truyền thống vì sự sa sút của nền kinh tế, thuế tăng cũng như làn sóng nhập cư trong những năm qua.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chiêu trò "bia kèm lạc" bủa vây Kia EV3 tại Mỹ: Bị đại lý đội giá hàng nghìn USD, đắt hơn cả phân khúc trên (08:52)
- Diễn viên "Sex and the City": Bê bối "cướp vợ" đồng giới và bi kịch ung thư (08:46)
- Thạc sĩ trường top đầu từng kiếm gần 1,9 tỷ đồng/năm, tuổi 35 làm lao công sau hơn 1.000 lần xin việc (08:43)
- Carrick đau lòng khi fan MU la ó, tuyên bố không trốn tránh trách nhiệm (08:42)
- Hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? (08:42)
- Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời (08:36)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)