-
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel? -
Mưa lớn gây sạt lở ở Lào Cai, đất đá tràn vào nhiều nhà dân -
Đề xuất hoãn truy cứu tối đa 3 năm với một số tội phạm kinh tế để ưu tiên khắc phục hậu quả -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 17/7/2026: Tý nhạy bén, Mùi mệt mỏi -
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng
Thế giới
08/08/2017 18:29J-11D Trung Quốc đã sao chép thành công Su-35SK Nga?
Không quân Trung Quốc đã chính thức trang bị hai loại máy bay chiến đấu mới Su-35SK của Nga và J-11D của Trung Quốc và đặc biệt chúng tương đối giống nhau.
![]() |
| Hình dạng bên ngoài phiên bản máy bay mới của Trung Quốc tương đối giống tiêm kích Su-35S của Nga. |
Điều này một lần nữa nghi ngờ rằng, Trung Quốc sao chép phiên bản của Nga. Và lưu ý rằng, đã rất nhiều lần họ bị cáo buộc sao chép các phiên bản vũ khí của các nướ khác.
Tuy nhiên cổng thông tin Mil.news.sina của Trung Quốc khẳng định rằng, máy bay chiến đấu J-11D có nhiều điểm khác biệt so với chiếc máy bay tiêm kích của Nga. Đặc biệt trên máy bay này được trang bị hệ thống radar loại mảng pha chủ động và động cơ WS-10 “Tayhanshan”. Tuy nhiên đại diện nhà sản xuất chưa xác nhận thông tin này, có thể đây là điều bí mật.
Máy bay tiêm kích Su-35S của Nga có lượng dự trữ nhiên liệu bên trong khoảng 11,5 tấn, trong khi đó theo nguồn tin này máy bay J-11D của Trung Quốc chỉ có khoảng 9 tấn, tức là chỉ ngang bằng với Su-27.
Tuy nhiên với khối lượng nhiên liệu này cho phép các máy bay có thể tuần tra khu vực biển Đông và phía nam Tây Tạng.
Với khả năng này, máy bay tiêm kích của Trung Quốc được xếp đứng ngang hàng với Su-30MKI của Ấn Độ và F-35 của Nhật Bản, loại máy bay được phát triển bởi công ty “Lockheeed Martin”.
Việc lực lượng Không quân Trung Quốc được trang bị cùng lúc hai loại máy bay tương đối giống nhau khiến các chuyên gia nghi ngờ. Lưu ý rằng, theo kế hoạch ban đầu Trung Quốc chỉ đặt mua không quá 2 máy bay chiến đấu của Nga, tuy nhiên cuối cùng họ đồng ý mua ít nhất 24 chiếc và đây là số tối thiểu để Nga đồng ý bán cho Trung Quốc.
Với kế hoạch này các chuyên gia tin rằng, nhiều khả năng Trung Quốc muốn mua phiên bản tiêm kích của Nga chỉ để sản xuất và cải tiến máy bay J-110D của mình.
Được biết biết hợp đồng mua 24 chiếc máy bay tiêm kích Su-35 với trị giá khoảng 2 tỷ USD, hợp đồng lớn thứ hai trong lĩnh vực mua bán vũ khí của Nga và Trung Quốc.
Một năm trước đó, hợp đồng mua 4 tiểu đoàn tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-400 với số tiền không nhỏ hơn 1,9 tỷ USD cũng đã được ký kết.
Tuy nhiên một trong hai hợp đồng này không được coi là hệ quả của cuộc khủng hoảng Ukraina. Các cuộc đàm phán trước đó đã bắt đầu từ năm 2010-2011.
Theo kế hoạch việc bàn giao cho lực lượng vũ trang Trung Quốc đã bắt đầu vào năm 2016 nhưng việc chuyển giao những thành phần chính sẽ tiến hành vào giai đoạn năm 2017-2018.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina xảy ra và bị các nước phương Tây, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đã đẩy Nga đến gần Trung Quốc hơn. Phía Nga và Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác cả về kinh tế và lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm giải quyết vấn đề trước mắt, Nga đã đồng ý bán cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí thế hệ mới mà không phải nước nào cũng có thể mua được.
Theo Nguyễn Giang (Đất Việt)
- Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch (09:40)
- Mẹo giải phóng tới 25GB bộ nhớ trên điện thoại Android chỉ với ứng dụng miễn phí của Google (09:38)
- SUV cỡ B hybrid bùng nổ tại Việt Nam, cuộc đua mới của các hãng xe ngày càng nóng (09:32)
- Những trường hợp sẽ bị ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2026 (09:28)
- Elon Musk đối diện nguy cơ bị truy tố vì chương trình trao tiền cho cử tri tại Wisconsin (09:18)
- Phía sau tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế của nam sinh Bắc Ninh: Nuối tiếc những điểm số đánh mất và ngã rẽ định mệnh năm cấp hai (09:11)
- Louis Phạm rút khỏi The Face Vietnam 2026 sau ồn ào lộ clip riêng tư (09:10)
- Côn đồ xăm trổ mang kiếm truy sát người sau va chạm giao thông bị bắt tạm giam (09:03)
- Bế bối gian lận thi cử, Thái Lan xem xét đình chỉ gần 6.000 công chức (1 giờ trước)
- Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân (1 giờ trước)
