-
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng?
Thế giới
21/09/2017 21:08Ka-52 Nga “bắn nhầm”: Lộ bí mật khiến kẻ địch khiếp vía
Ngày 19.09.2017, TASS dẫn nguồn cơ quan truyền thông Quân khu Phía Tây cho biết: Bộ tư lệnh Quân khu bác bỏ thông tin cho rằng, trong thời gian diễn ra cuộc diễn tập chung Nga – Belarus, đã xảy ra sự cố bắn vào khách tham quan.
![]() |
RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của đại diện cơ quan truyền thông quân khu phía Tây cho biết:
"Ngày 18.09, đã triển khai hàng loạt các bài huấn luyện của cuộc diễn tập “Phía Tây -2017, không có bất cứ sự cố liên quan đến hoạt động của không quân ... Tất cả các thông điệp trên mạng xã hội về "loạt đạn bắn vào phóng viên","một số lớn thương vong"- là những thông tin khiêu khích hoặc ý đồ ngu ngốc của cá nhân nào đó".
Quân khu Phía Tây nói rõ, trên mạng xã hội đăng tải một sự cố khác, diễn ra trong thời gian hoàn toàn khác. Trên video ghi lại cuộc diễn tập của một biên đội trực thăng chiến đấu, đang tiến hành hoạt động huấn luyện chiến đấu theo nội dung: tiêu diệt các mục tiêu mặt đất trong khuôn khổ một bài tập chiến thuật.
Theo phát biểu của các nhà quân sự, “hệ thống kính ngắm của máy bay chiến đấu Ka-52 đã sai lầm khi khóa mục tiêu và phóng đạn”. Sự cố diễn ra đã phá hủy một chiếc xe vận tải, không có người bị thương.
Trang Life.ru, dẫn nguồn tin từ sở chỉ huy tiền phương cuộc diễn tập Phía Tây 2017 cho rằng, nguyên nhân vụ phóng rockets không điều khiển S-8 từ chiếc trực thăng tấn công Ka-52 có thể là do chập điện hệ thống nút phóng đạn.
Bản báo cáo sự cố từ đơn vị trực thăng chiến đấu, vì nguyên nhân nào đó xuất hiện trên trang mạng xã hội VK cho biết:
“Ngày 16.09.2017, biên đội trực thăng chiến đấu do trung tá Smakhtin. A.V (cơ trưởng số 1), thượng úy Volchkov.A.S (cơ trưởng số 2), vào hồi 14:00 phút, sau khi nhận mệnh lệnh từ sở chỉ huy xuất kích từ sân bay thành phố Puskin, bay đến thao trường Lushesky, thực hiện bài tập huấn luyện số 456 KPB AA-2012, nhiệm vụ biên đội bay tấn công hỏa lực mặt đất.
Lúc 14:47 giờ, sau khi nhận được sự cho phép của sở chỉ huy thao trường, trong vòng lượn tiếp cận mục tiêu lần thứ 3, độ cao 50 m, tốc độ 200 km, khi bật công tắc chính hệ thống điều khiển hỏa lực “xảy ra tình huống tự động phóng rockets S-8 từ máy bay số 2.
Sau khi xảy ra sự cố, cơ trưởng chiếc Ka-52 số 2, thượng úy Volchkov lập tức báo cáo chỉ huy biên đội và sở chỉ huy về tình huống xảy ra. Biên đội nhận mệnh lệnh dừng diễn tập và quay trở về sân bay thành phố Puskin. Vụ phóng rockets khiến 3 người bị thương nhẹ, hai xe ô tô bị hư hại".
![]() |
| Bản tóm tắt sự cố diễn ra trên thao trường Lushesky - ảnh trang mạng xã hội VK |
![]() |
| Chiếc KamAz quân sự bị bắn nhầm trên khu vực gần thao trường - ảnh trang mạng xã hội VK |
Một số bình luận viên quân sự trên mạng xã hội, nhận xét về tình huống trên cho rằng, lúc đó, trên chiếc Ka-52 số 2, cơ trưởng đã bật thiết bị ngắm bắn ở chế độ “đi săn tự do”. Đây là chế độ đặc biệt của hệ thống kính ngắm tự động, có kết nối với máy tính điện tử và một phần mềm, được phát triển trong cuộc chiến tranh ở Syria.
Hệ thống này được thiết kế có thể bảo vệ máy bay tránh khỏi nhưng cuộc tập kích bất ngờ khi bay thấp của các chiến binh khủng bố, ấn nấp trên địa hình phức tạp. Những tay súng khủng bố có thể sử dụng các loại vũ khí phòng không khác nhau, bao gồm cả tên lửa vác MANPAD hoặc súng phòng không ZA 23x2 gắn trên xe cơ giới.
Khi bật hệ thống “đi săn tự do”, camera kính ngắm sẽ liên tục thu quét địa hình và các vật thể trên chiến trường. Trong điều kiện các vật thể trùng hợp với các mẫu mục tiêu có trong cơ sở dữ liệu của máy tính, hệ thống điều khiển hỏa lực lập tức phóng đạn ngăn chặn nguy cơ đe dọa và tiêu diệt mục tiêu.
Hệ thống được sử dụng khi bay thấp, phi công có khả năng không kịp nhận biết và phản ứng trước tình huống bất ngờ xảy ra.
Có thể 1 trong những chiếc ô tô – chiếc KamAz quân sự cũng là một mẫu mục tiêu có trong cơ sở dữ liệu này và hệ thống lập tức tấn công mà không có sự can thiệp của phi công.
"Đi săn tự do" là một thuật ngữ, chỉ hoạt động của lực lượng không quân, được phép tiêu diệt tất cả các mục tiêu nghi ngờ không cần xác minh trong một không gian chiến trường nhất định có giới hạn. Trên chiến trường Syria, một số khu vực không có dân, nơi ẩn nấp của khủng bố như sa mạc tỉnh Homs, không quân Nga - Syria đã áp dụng chiến thuật này.
Theo Trịnh Thái Bằng (Viettimes.vn)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (14:33)
- Đi qua hơn 30 năm hôn nhân, mỹ nhân màn ảnh Việt vẫn chưa một lần làm cô dâu (14:20)
- Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% (14:18)
- Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán hòa bình bứt phá (14:16)
- Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn (14:08)
- Tiếp sức mùa thi: Thành phố nào miễn phí hoàn toàn 100% vé xe buýt cho toàn bộ sĩ tử và giáo viên? (14:04)
- Cảnh báo 4 thói quen uống nước quen thuộc của người Việt, có thể ảnh hưởng đến thận và hệ tiêu hóa (54 phút trước)
- Bí quyết du lịch hè tiết kiệm trước làn sóng giá vé máy bay tăng vọt (57 phút trước)
- Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? (1 giờ trước)
- Truy vết từ video "bẩn" trên MXH, Công an vạch trần hành vi xâm hại bé gái 5 tuổi của nam thanh niên (1 giờ trước)


