-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/11/2018 15:12Kẻ chủ mưu vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan có thể ở Ấn Độ
Cảnh sát chống khủng bố Umar Khitab nói rằng giới chức đang điều tra liệu thủ lĩnh phiến quân Quân đội Tự do Balochistan (BLA), Aslam Achhu, người mà họ cho là chủ mưu vụ tấn công, có ở Ấn Độ hay không. Kẻ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi đã sử dụng chất nổ C-4 do nước ngoài sản xuất, theo AP.
BLA bắt đầu cuộc chiến chống chính phủ Pakistan kể từ năm 2004, nhằm đòi quyền tự trị cho tộc người Baloch. Nhóm ly khai này hiện có khoảng 500 tay súng, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Balochistan. Chính phủ Pakistan và Anh liệt BLA vào danh sách khủng bố, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và Ấn Độ chưa coi nhóm vũ trang này là lực lượng khủng bố.
BLA đã nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán. Khitab nói rằng nhóm này được hẫu thuận bởi "quốc gia thù địch", ám chỉ Ấn Độ. Hiện chưa có bình luận từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
Ba tay súng ngày 23/11 điều khiển một chiếc xe chở đầy chất nổ đậu bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi, Pakistan sau đó rời xe, tìm cách xông vào khuôn viên lãnh sự quán. Lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa và cảnh sát Pakistan đã đấu súng với các nghi phạm. Hai cảnh sát thiệt mạng, ba kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt. Hai quan chức Pakistan giấu tên cho biết 4 nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ ba kẻ tấn công đã bị bắt tại Karachi và các thị trấn khác của tỉnh Sindh.
Nước láng giềng Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất và nhà đầu tư chính của Pakistan, với hàng triệu đôla đổ vào các dự án hạ tầng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường trong những năm gần đây nhằm kết nối tỉnh phía tây Tân Cương với cảng Gwadar ở biển Arab.
Quan hệ đối địch giữa Pakistan và Ấn Độ đã kéo dài nhiều năm do các cuộc chiến và cáo buộc nước này liên quan đến các vụ tấn công ở nước kia. Tuy lãnh đạo hai bên có những động thái để cải thiện quan hệ, chỉ 5% người Ấn Độ có thiện cảm với Pakistan và 11% người Pakistan thiện cảm với Ấn Độ, theo cuộc thăm dò của BBC năm 2017.
Theo VnExpress.net
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)