Thế giới

Kẻ giết người hàng loạt gốc Việt biệt danh 'Người Rắn' được trả tự do

Charles Sobhraj, kẻ sát nhân khét tiếng 78 tuổi người Pháp gốc Việt-Ấn bị kết tội giết những du khách vào những năm 1970, sẽ được trả tự do khỏi nhà tù ở Nepal sau khi chấp hành bản án 19 năm tội giết người, tuy nhiên y vẫn phải ở lại nhà tù thêm một ngày vì văn phòng xuất nhập cảnh không sắp xếp được phòng giam.

Kẻ giết người hàng loạt gốc Việt biệt danh 'Người Rắn' được trả tự do
Kẻ giết người hàng loạt người Pháp gốc Việt Charles Sobhraj rời tòa án quận Kathmandu sau phiên điều trần ở Kathmandu ngày 31/05/2011. Ảnh: Reuters

Sau khi bị kết tội giết du khách người Mỹ Connie Jo Bronzich và người bạn đồng hành người Canada Laurent Carriere năm 1975, Sobhraj gần như đã được trả tự do sau khi chấp hành bản án 20 năm và bị trục suất. Tuy nhiên y vẫn phải ở lại nhà tù thêm một ngày vì văn phòng xuất nhập cảnh không sắp xếp được phòng giam.

"Mọi (thủ tục) đã được giải quyết để ông ấy ra tù, nhưng ông ấy phải được giao cho văn phòng xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, cơ quan này đã yêu cầu hoãn việc thả ông ấy cho đến ngày 23/12 vì họ cần chuẩn bị phòng giam", luật sư của Sobhraj, Gopal Shivakoti Chintan, cho biết

Sobhraj, hay còn được biết đến với biệt danh "Sát thủ người rắn" bởi y bị tình nghi có liên quan đến hàng chục vụ giết người nhưng vẫn thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát một cách kì diệu nhờ thuật cải trang. Duy nhất chỉ có hai vụ án ở Nepal, sát thủ này đã bị bắt giữ.

Các thẩm phán đã ra lệnh trả tự do cho Sobhraj do y đã hoàn thành gần như hết thời hạn 20 năm của bán án và y đã khá cao tuổi (78). Cùng với đó là quá trình cải tạo tốt, ngoài ra theo phán quyết của Tòa án Tối cao Nepal kẻ giết người hàng loạt cũng bị bệnh tim và dự kiến ​​​​sẽ phải phẫu thuật hở van tim thời gian tới.

Lệnh trả tự do của Tòa án Tối cao Nepal được đưa ra sau khi Charles Shobraj đệ đơn kiến nghị dựa trên một điều luật dành cho tù nhân cao tuổi của Nepal. Điều luật này cho phép trả tự do cho những tù nhân đã chấp hành xong 75% bản án và có biểu hiện tốt trong thời gian bị giam giữ. Shobraj đã chấp hành 17/20 năm tù.

Tòa án cho rằng sẽ là vi phạm nhân quyền đối với một bị cáo đã mãn hạn mà tiếp tục ở lại nhà tù đồng thời nói thêm: “Nếu không bắt buộc phải giam giữ anh ta trong bất kỳ trường hợp nào khác, anh ta nên được thả ra khỏi nhà tù ngay hôm nay và cần thực hiện các thỏa thuận cần thiết để gửi anh ta trở về đất nước của mình trong vòng 15 ngày tới."

Theo báo cáo của Associated Press từ năm đó , Sobhraj bị truy nã vào thời điểm bị bắt lại ở Nepal, Singapore, Hy Lạp, Afghanistan, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vì các tội danh từ trộm xe đến đánh thuốc mê, cướp của và giết các cặp vợ chồng trẻ.

Sobhraj thụ án tù chung thân tại Nepal do giết du khách người Mỹ Connie Joe Bronzich tại quốc gia này năm 1975. Bronzich chỉ là một trong số hơn 20 nạn nhân bị Sobhraj sát hại trong thập niên 1970. 

Sobhraj, công dân Pháp nhưng có gốc Ấn Độ và Việt Nam, là một trong những sát nhân hàng loạt khét tiếng hàng đầu châu Á.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ke-giet-nguoi-hang-loat-goc-viet-biet-danh-nguoi-ran-uoc-tra-tu-do-a365918.html