Thế giới

Kế hoạch lập 'siêu nhà thổ' ở Hà Lan hứng chỉ trích dữ dội

Dân địa phương phản đối kế hoạch chuyển khu đèn đỏ của thành phố Amsterdam (Hàn Lan) tới "trung tâm mại dâm" ở ngoại ô của thị trưởng Femke Halsema.

Kế hoạch lập 'siêu nhà thổ' ở Hà Lan hứng chỉ trích dữ dội
Khách du lịch tại phố đèn đỏ Wallen ở Amsterdam (Ảnh: AFP)

Trong phòng tiếp dân ở phía Nam Amsterdam, hàng trăm người dân giận dữ tuyên bố họ không muốn thấy "siêu nhà thổ" trước cửa nhà đã bắt tay với gái mại dâm hợp pháp muốn ở lại khu đèn đỏ của thành phố.

Tuy vậy, thị trưởng Amsterdam Femke Halsema dường như vẫn muốn triển khai kế hoạch của bà, dù không được nhiều người hủng hộ.

"Không thể làm thế được," một bà mẹ vừa nói vừa khóc tại phòng tiếp dân miền Nam Amsterdam, gần một trong ba khu vực mà thị trưởng Halsema đề xuất lập "trung tâm mại dâm" 100 phòng.

Trong khi đó, những người hành nghề mại dâm khẳng định họ muốn ở lại Khu Đèn Đỏ "Wallen", và cho rằng họ bị đổ lỗi một cách vô lý cho những vấn đề như tội phạm, say xỉn và lạm dụng ma túy trong khu vực.

"Thị trưởng nói chúng tôi chỉ là thứ thu hút khách du lịch, mọi người tới và cười chúng tôi. Sự thật không phải như vậy," một người hành nghề mại dâm tên Michelle nói.

Sẽ mất vài năm để "trung tâm mại dâm" được hình thành. Chính quyền thành phố Amsterdam đặc mục tiêu quyết định vị trí của trung tâm vào cuối năm 2023.

Hồi tháng 03/2023, hàng chục người hành nghề mại dâm đeo khẩu trang, mang theo biểu ngữ kêu gọi "cứu khu vực đèn đỏ" và gặp thị trưởng Halsema tại tòa thị chính, nói rằng kế hoạch của bà sẽ ảnh hưởng tới sinh kế của họ và đẩy họ vào tình thế không an toàn. Thị trưởng cũng bị cáo buộc "làm hại Hà Lan" vì đẩy dịch vụ ra khỏi thành phố.

Vụ việc thậm chí liên quan tới Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA). EMA phản đối kịch liệt kế hoạch của bà Halsema, do hai địa điểm được đề xuất lập "trung tâm mại dâm" nằm gần trụ sở mới của họ ở phía Nam Amsterdam.

Thị trưởng Halsema cho rằng "trung tâm mại dâm" không gây ra nguy hiểm gì, và người hành nghề mại dâm sẽ an toàn hơn. Tuy vậy, những người hành nghề mại dâm phản đối quan điểm này. Michelle cho rằng "trung tâm mại dâm" chỉ có 100 phòng, ít hơn con số 250 buồng hiện nay ở khu đèn đỏ Wallen.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ke-hoach-lap-sieu-nha-tho-o-ha-lan-hung-chi-trich-du-doi-d160137.html