-
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy
Thế giới
09/02/2018 16:50Kế hoạch quốc phòng 100 tỷ USD của Australia đối mặt với tham nhũng
Australia đang bắt tay thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn nhất từ khi Thế chiến II kết thúc, tạp chí Diplomat cho biết. Khoản ngân sách đầu tư cho quân đội rất lớn, lên đến gần 50 tỷ USD để mua tàu ngầm mới, hơn 35 tỷ USD cho tàu khu trục, 3 tỷ USD cho tàu tuần tra ngoài khơi. Toàn bộ số vũ khí mua mới này đều được xây dựng tại Australia.
Bên cạnh đó, Hải quân Australia sẽ tiến hành nâng cấp cầu cảng, cơ sở hậu cần và đào tạo nâng cao kỹ năng chiến đấu. Tổng chi phí cho kế hoạch hiện đại hóa hải quân là khoảng 89 tỷ USD. Lực lượng mặt đất cũng có kế hoạch mua mới hàng nghìn xe bọc thép để tăng cường sức mạnh. Gần đây, chính phủ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 3,8 tỷ USD để hỗ trợ công nghiệp quốc phòng nước này trong việc tìm cách xuất khẩu vũ khí.
Tại Australia, nhiều cuộc tranh luận đã được tổ chức tập trung vào khả năng, chi phí và địa điểm các tàu mới sẽ được chế tạo nhưng không có cuộc thảo luận nào về rủi ro tham nhũng liên quan đến chương trình. Số tiền đầu tư cho chương trình rất lớn có thể kích động sự tham lam của một số cá nhân tìm cách trục lợi từ nó.
Chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn, đặc biệt là việc mua sắm những vũ khí tối tân thu hút sự quan tâm của báo chí và tình báo nước ngoài. Kế hoạch hiện đại hóa quân đội diễn ra vào đúng thời điểm khi Australia đang đối mặt với sự kiểm soát ngày càng tăng từ tình báo nước ngoài.
Chris Douglas, cựu Cảnh sát Liên bang Australia, người có 31 năm kinh nghiệm điều tra chống tham nhũng cho biết có mối quan hệ cộng sinh giữa hoạt động thu thập thông tin tình báo và tham nhũng. Các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng các kỹ thuật đưa hối lộ để xâm nhập vào nội bộ chính phủ, nhà thầu chính, nhà thầu phụ và nhà cung cấp.
Một kỹ thuật mà tình báo nước ngoài thường sử dụng là dành sự ưu ái đặc biệt cho một nhân vật nào đó trong chính phủ để tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Điển hình là trường hợp của một nghị sĩ Australia bị cáo buộc nhận hối lộ từ Trung Quốc.
Các công ty tham gia đấu thầu trong chương trình mua sắm vũ khí của Australia đều dính tai tiếng vì hối lộ. BAE Systems, nhà thầu chính trong chương trình mua sắm tàu khu trục của Hải quân Australia từng bị điều tra đưa hối lộ tại Saudi Arabia và Tanzania.
Tập đoàn này đã thừa nhận tại Tòa án ở Mỹ rằng họ đã cố tình tính sai lệch giá bán máy bay chiến đấu cho Saudi Arabia. BAE đã bị phạt 400 triệu USD vì hành vi lừa đảo. Tập đoàn này cũng phải nộp phạt hơn 41 triệu USD liên quan đến vụ bán radar cho Tanzania.
Tập đoàn DCNS của Pháp được chọn làm nhà thầu chính trong hợp đồng mua bán 12 tàu ngầm cũng từng dính phốt đưa hối lộ. Năm 2002, DCNS bán 3 tàu ngầm điện-diesel cho Malaysia. Sau thương vụ này, 4 người đã bị truy tố tại Pháp vì tội tham nhũng, trong đó có cựu chủ tịch của DCNS và CEO của Thales.
Năm 2016, DCNS cũng dính tai tiếng khi để lộ tài liệu kỹ thuật chi tiết về khả năng chiến đấu của tàu ngầm điện-diesel Scorpene bán cho Ấn Độ. Tình báo nước ngoài có thể tìm cách tiếp cận các nhà thầu để tìm hiểu về năng lực các vũ khí mới của Australia. Hơn 4.000 nhà thầu phụ tham gia vào dự án là một nguy cơ lớn về rò rỉ tài liệu nhạy cảm.
Ông Douglas cho rằng vì vấn đề an ninh quốc gia, Australia nên sàng lọc và cân nhắc đối với các nhà thầu có lịch sử đưa hối lộ cũng như bảo mật tài liệu kém. Ngoài ra, cơ quan tình báo nước này cũng nên đẩy mạnh hoạt động phản gián để tránh rò rỉ tài liệu mật.
Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (19/01/26 23:00)
- Thủ tướng Nhật Bản ấn định thời điểm giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm (19/01/26 22:33)
- MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng làm rõ vai trò trong chương trình thay thế Táo Quân (19/01/26 22:16)
- Chủ đầu tư lên tiếng về khoản kinh phí 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu (19/01/26 21:57)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng liều lĩnh tại Gia Lai (19/01/26 21:34)
- Trung tâm thương mại ở Pakistan cháy ròng rã suốt một ngày, thương vong tiếp tục tăng (19/01/26 21:22)
- HLV U23 Trung Quốc tuyên bố chắc nịch trước trận gặp U23 Việt Nam (19/01/26 20:47)
- Hà Nội triệt phá cơ sở dùng hàn the sản xuất giò chả quy mô lớn (19/01/26 20:41)
- 10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5 (19/01/26 20:03)