Thi thể nữ du khách 30 tuổi được tìm thấy sau 104 ngày mất tích tại một trang trại ở Jeju, với kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có thể tử vong do treo cổ.

Sau 104 ngày không có tung tích, thi thể chị Jang Mi-ran, 30 tuổi, được phát hiện tại một trang trại trồng cọ ở Jeju, Hàn Quốc. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu đã cung cấp manh mối về nguyên nhân khiến người phụ nữ này tử vong.

Theo cảnh sát ngày 27/8, chị Jang rời nơi lưu trú vào khoảng 22h15 ngày 12/5. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân nhiều khả năng đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau.

27-1787821792-ket-qua-kham-nghiem-ban-dau-he-lo-nguyen-nhan-tu-vong-cua-nu-du-khach-mat-tich-104-ngay-o-jeju
Hình ảnh do CCTV ghi lại (Ảnh: KBS News)

Nhận định này được đưa ra dựa trên dữ liệu điện thoại. Sau thời điểm rời nơi lưu trú, thiết bị không ghi nhận thay đổi vị trí cũng như các cuộc gọi mới trước khi mất tín hiệu.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy chị Jang được cho là tử vong do treo cổ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dây giày được xác định thuộc sở hữu của nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng không ghi nhận dấu hiệu chống cự hay giằng co.

Từ những dữ liệu ban đầu, cảnh sát đánh giá khả năng đây là một vụ án hình sự tương đối thấp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, trong đó có cả giả thuyết nạn nhân bị sát hại.

Dù nguyên nhân tử vong ban đầu đã được xác định, cái chết của nữ du khách vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. Một trong những câu hỏi được đặt ra là vì sao chị Jang lại tới một trang trại trồng cọ khá vắng vẻ và lý do thi thể của nạn nhân không được phát hiện trong hơn 3 tháng.

Một cư dân ở khu vực Hallim mô tả địa điểm này khá vắng và u tối, đặc biệt vào ban đêm. Người dân không thường xuyên đi qua khu vực này và cho biết ngay cả những người sống tại đây đôi khi cũng cảm thấy rợn người khi đi ngang vào ban đêm.

Bên cạnh những nghi vấn về địa điểm, quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin mất tích của chị Jang cũng đang được chú ý.

Cảnh sát Bu, người tiếp nhận trình báo mất tích, bị cáo buộc đã tự ý kết thúc hồ sơ chỉ khoảng 2 giờ 30 phút sau khi nhận được thông tin.

Ông Jung Tae-woon, Trưởng phòng Điều tra thuộc Cảnh sát tỉnh Jeju, cho biết lực lượng chức năng đã đưa chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm vào hỗ trợ quá trình điều tra. Cảnh sát đồng thời đang phân tích các dữ liệu pháp y điện tử cùng nhiều tài liệu liên quan để làm rõ diễn biến và động cơ của vụ việc.

Cảnh sát Bu hiện bị tạm giam với cáo buộc cố tình kết thúc trái quy định hồ sơ mất tích của chị Jang nhưng được cho là đã phủ nhận cáo buộc.

Trước tình hình này, Cảnh sát tỉnh Jeju đã thành lập nhóm điều tra chuyên trách nhằm rà soát toàn bộ 298 vụ mất tích mà cảnh sát Bu từng xử lý.

Đáng chú ý, chỉ khoảng một tháng sau khi bị cáo buộc xử lý sai hồ sơ mất tích của chị Jang, viên cảnh sát này lại được Cảnh sát trưởng Quốc gia trao bằng khen vì có thành tích phát hiện một người mất tích.

Chi tiết trên được dự báo tiếp tục làm dấy lên những tranh luận xoay quanh cách cảnh sát Bu xử lý các vụ mất tích, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm câu trả lời đầy đủ cho cái chết của nữ du khách 30 tuổi.

QT (SHTT)