Thế giới

Khách sạn cạnh con hẻm đêm 'Halloween tử thần' mở rộng sân thượng bất hợp pháp, công bố mức bồi thường cho các nạn nhân

Tài liệu của cảnh sát Hàn Quốc cho biết, khách sạn bên cạnh con hẻm, nơi xảy ra vụ giẫm đạp đêm 29/10 gây ra cái chết cho ít nhất 156 người, đã cơi nới khu sân thượng, khiến con hẻm vốn trước đã hẹp nay càng hẹp hơn.

Khách sạn cạnh con hẻm đêm 'Halloween tử thần' mở rộng sân thượng bất hợp pháp, công bố mức bồi thường cho các nạn nhân
Con hẻm dốc bên cạnh khách sạn Hamilton. Ảnh: Korea Times.

Ít nhất 156 người, chủ yếu ở độ tuổi 20, đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương nặng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất Hàn Quốc xảy ra ở khu giải trí về đêm nổi tiếng Itaewon, thủ đô Seoul vào tối 29/10, sau khi hàng chục nghìn người đến thăm khu vực này để tham dự lễ  hội Halloween.

Tờ Yonhap đưa tin, khách sạn Hamilton nằm ngay cạnh con hẻm xuống dốc, đã mở rộng bất hợp pháp một sân thượng rộng 17,2 mét vuông ở phía bắc của tòa nhà chính..

Sân thượng nằm trên con phố nổi tiếng, nơi tập trung nhiều quán bar và nhà hàng, nối với con hẻm xuống dốc dài 50m với chiều rộng khoảng 5 mét ở phần trên và 3,2 mét ở phía dưới.

Văn phòng phường Yongsan, bao gồm Itaewon, đã thông báo cho khách sạn Hamilton về những vi phạm và đã phạt các khoản tiền liên quan vào năm ngoái, các quan chức cho biết.

Sáng 1/11, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun cho biết cảnh sát sẽ xem xét liệu khách sạn Hamilton có vi phạm luật hay không.

Hãng tin Yonhap dẫn quy tắc cứu trợ của Bộ An toàn nội vụ Hàn Quốc ghi rằng, mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong thảm họa quốc gia, như vụ giẫm đạp ở Itaewon, sẽ nhận được khoản bồi thường 20 triệu Won (tức khoảng 350 triệu đồng), những người bị thương sẽ được nhận từ 5-7 triệu Won (từ 80-175 triệu đồng).

Ngoài ra, gia đình những nạn nhân xấu số sẽ nhận được nhận thêm chi phí tổ chức tang lễ cùng phương tiện di chuyển, 15 triệu Won (khoảng 261 triệu đồng) cho mỗi nạn nhân.

Thảm kịch giẫm đạp tại phố Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc tối 29/10 đã khiến ít nhất 156 người thiệt mạng. Các chuyên gia cho biết sự cố xảy ra do hiện tượng "đám đông đè ép", khi quá đông người dồn vào một không gian chật hẹp, khiến các cá nhân trong đó chỉ có thể phó mặc cho số phận và hầu như không thể làm gì để kiểm soát tình hình. Hầu hết các nạn nhân nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên, với nhóm tuổi 20 bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thảm kịch.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khach-san-canh-con-hem-em-halloween-tu-than-mo-rong-san-thuong-bat-hop-phap-cong-bo-muc-boi-thuong-cho-cac-nan-nhan-a362551.html