Thế giới
21/09/2017 21:10Khai quật mộ Shakespeare "Trung Quốc"
Ngôi mộ 400 năm tuổi của Thang Hiển Tổ đã được tìm thấy bên cạnh những khối văn bia khắc các vở hí kịch giúp ông trở thành nhà văn nổi tiếng vào cuối thời Minh, Trung Quốc.
![]() |
Thang Hiển Tổ (1550 - 1616), người gốc Lâm Xuyên (Giang Tây), là nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng vào thế kỷ 16 - 17 của Trung Quốc. Do sống cùng thời với nhà viết kịch Anh William Shakespeare, ông còn được gọi một cách yêu mến là Shakespeare “Trung Quốc”.
Tác phẩm của ông được xem là tiêu biểu cho phong cách hí kịch của nước này, với bộ tứ mộng vô cùng nổi tiếng là Tử Thoa Ký, Mẫu Đơn Đình, Nam Kha Ký, Hàm Đan Ký. Mới đây, Tân Hoa xã đưa tin các nhà khảo cổ học ở tỉnh Giang Tây tuyên bố đã tìm phần mộ của nhân vật này, được cho là chôn cùng với người vợ thứ ba trong nghĩa trang dành cho dòng tộc tại TP.Phủ Châu vào năm 1616. Người vợ đầu và thứ hai của ông cũng được an táng cùng nơi.
Theo người đứng đầu Viện Nghiên cứu di tích văn hóa và khảo cổ học tỉnh Giang Tây, tổng cộng 42 mộ đã được tìm thấy tại đây. Trong số này, 40 mộ được cho là thuộc về triều Minh, niên đại từ năm 1368 - 1644. Các chuyên gia đã xác định được ngôi mộ của nhà văn nổi tiếng nhờ vào các bia mộ và phiến đá trên quan tài. “Phát hiện này quan trọng vì nó cung cấp thêm nhiều chi tiết về cuộc sống của nhà văn Thang Hiển Tổ, cây phả hệ và những mối liên hệ với các thành viên khác trong gia đình”, theo tờ Nhân Dân nhật báo dẫn lời ông Mao Peiqi, Phó chủ tịch Hội Trung Quốc về lịch sử triều Minh. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu hy vọng thông qua việc tìm hiểu lối sống và vị thế của gia đình họ Thương, người đời nay có thể hiểu hơn về khía cạnh giáo dục, văn hóa và nông nghiệp vào thời đó, cũng như sự phát triển của xã hội nhà Minh.
![]() |
Bức họa chân dung của nhà văn Thang Hiển Tổ |
Nhóm chuyên gia cũng phát hiện 6 văn bia, và một số bút tích nhiều khả năng là của nhà văn Thang Hiển Tổ. Số văn bia này được kỳ vọng có thể giúp chúng ta nghiên cứu thêm về thư pháp, nghệ thuật và văn hóa vào thời của nhà văn nổi tiếng. Thang Hiển Tổ qua đời vào năm 1616, ở tuổi 66, trùng với năm mất của đại văn hào xứ Anh Shakespeare. Giới chức TP.Phủ Châu đã lên kế hoạch trùng tu thị trấn quê hương của ông để bày tỏ lòng yêu mến đối với nhà văn đã viết nên những vở hí kịch đột phá sự phân chia các giai cấp trong xã hội thời Minh. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào công trình sẽ được khởi công.
Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục








-
Gia dình ông Đinh La Thăng không nhờ ai kêu gọi đặc xá, sẽ có động thái pháp lý với kẻ lợi dụng hình ảnh (21/07)
-
Cháy lớn ở Bắc Ninh, cột khói đen bốc cao cả trăm mét, người dân hô hoán tháo chạy (21/07)
-
Đề xuất tính thuế 20% trên lãi bán chứng khoán (21/07)
-
Phương Oanh tái xuất (21/07)
-
Một căn bệnh gây ám ảnh bác sĩ (21/07)
-
Diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình (21/07)
-
Công ty trùm giang hồ Vi "ngộ" từng là cổ đông bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng (21/07)
-
Selena Gomez tiệc tùng đón tuổi 33: Lên đồ sexy hôn bạn trai tình tứ, "chị em nối khố" Taylor Swift cũng đến "quẩy" chung (21/07)
-
Bộ Tài chính đề xuất nắm giữ nhà đất dưới 2 năm, khi bán sẽ chịu thuế suất 10% (21/07)
-
Người Hà Nội "be bờ, đắp đập" chống bão số 3 (21/07)
Bài đọc nhiều




