Thế giới

Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ

Khi tiến hành các cuộc khai quật tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Thiểm Tây, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng nghìn bộ xương không phải người. Thông tin này gây chấn động dư luận.

Bộ “Sử kí” của Tư Mã Thiên thuật lại việc xây lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng như sau: “Khi Thuỷ Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ thì dời 70 vạn người đến xây lăng mộ, đào ba con suối, ở dưới đổ đồng nung và đưa quách vào”.

Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ
Vào năm 1974, lăng mộ Tần Thủy Hoàng tình cờ được phát hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong những thập kỷ sau đó, các nhà khảo cổ tiến hành các cuộc khai quật nhằm giải mã những bí ẩn về nơi chôn cất của Vua Tần.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 1
Cuộc khai quật đầu tiên vào năm 1974, giới khoa học tìm thấy rất nhiều tượng binh sĩ đất nung, vũ khí, áo giáp, xe ngựa…Họ còn tìm thấy hài cốt của các phi tần tuẫn táng cùng Tần Thủy Hoàng.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 2
Sau đó, khi các cuộc khai quật khác bắt đầu, các chuyên gia tìm thấy nhiều bộ xương lạ bên trong lăng mộ của hoàng đế. Chúng không phải là xương của con người, vậy đó là gì?
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 3
Kết quả kiểm tra hàng nghìn bộ xương động vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho thấy chúng thuộc ít nhất 12 loài. Trong đó, những loài động vật được chôn với số lượng nhiều nhất gồm: ngựa, hươu hoãng, cá, cua, gà, dê, thiên nga, hạc, ngao và ốc.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 4
Theo thống kê sơ bộ, trong các loài vật trong lăng mộ, ngựa là loài động vật có số lượng nhiều nhất, số lượng này gồm 3 loại là ngựa đất nung ở 3 hầm Binh Mã Dũng 1, 2, 3, ngựa đồng ở hầm xe kéo bằng đồng và xương ngựa ở hầm trại nuôi ngựa.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 5
Loài có số lượng nhiều thứ 2 là loài thú quý hiếm và thủy cầm, ngoài ra còn một lượng lớn xương thú đang chờ kiểm định chưa rõ thuộc loài nào.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 6
Động vật khai quật từ lăng mộ Tần thủy Hoàng có chủng loại vô cùng phong phú, bao gồm động vật bị chôn sống và động vật bằng đất nung, bằng đồng. Ở một mức độ nhất định, kết quả khai quật đã phản ánh cuộc sống hàng ngày của người dân đời Tần, họ đã nắm bắt được tập tính của các loài động vật, từ đó biết cách thuần hóa và sử dụng chúng.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 7
Nghiên cứu cho thấy, người xưa đặc biệt coi trọng cuộc sống trong thế giới “âm” sau khi chết, họ chuẩn bị cho cuộc sống đó cầu kỳ như cuộc sống trên trần gian.
Khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, sững người thấy hàng ngàn bộ xương lạ - 8
Trong lăng mộ của các hoàng đế cổ đại Trung Hoa cũng có những loài động vật chuyên dùng làm thức ăn và “thú nuôi làm cảnh” của con người.

(Tổng hợp)

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khai-quat-mo-tan-thuy-hoang-sung-nguoi-thay-hang-ngan-bo-xuong-la-d169209.html