-
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng!
Thế giới
24/07/2024 20:33Khi ông Biden rút lui, bà Harris thắng thế tại Đảng Dân chủ: Ông Trump đã sai vì chọn 'phó tướng' Vance?
Ông Vance có phải là sự lựa chọn sai lầm?
Tờ Politico (Mỹ) ngày 22/7 đưa ra nhận định, quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể biến năm 2024 thành "Năm của Phụ nữ" - cụ thể là của Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhận được sự ủng hộ của tổng thống sắp mãn nhiệm, giờ đây có thể được coi là người dẫn đầu để thay thế ông Biden giành được phiếu bầu của đảng Dân chủ.
Sự thật là, nếu bà Harris thành công trong việc nhận được sự đồng thuận từ Đảng Dân chủ, phần lớn chiến dịch bầu cử tiếp theo có thể sẽ tập trung vào vấn đề phá thai và quyền phụ nữ tại Mỹ. Ông Trump đã gặp vấn đề với các cử tri nữ - các cuộc thăm dò liên tục chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ dự định bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 tới thấp hơn so với những gì họ từng làm vào năm 2020. Và ông Vance không có gì để hỗ trợ cho ông Trump về điểm này, mà hoàn toàn ngược lại, ông Vance có nguy cơ làm phức tạp thêm vấn đề của liên danh Trump - Vance.
Theo Politico, có lẽ ông Trump đã chọn Vance làm ứng cử viên phó tổng thống của mình phần lớn là để gia tăng sức mạnh của khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" và đảm bảo phiếu bầu của Đảng Cộng hòa ở các bang thuộc vành đai công nghiệp (Rust belt). Nhưng đó là lựa chọn được đưa ra khi ông Biden vẫn đang trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bây giờ thì không, "phó tướng" Vance có thể trở thành một gánh nặng.
Những quan điểm chống phá thai nghiêm khắc trong quá khứ của ông Vance và một loạt tuyên bố gây tranh cãi mà ông đưa ra về việc ly hôn (ngụ ý rằng những phụ nữ bị mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân lạm dụng nên tiếp tục duy trì hôn nhân vì lợi ích của những đứa trẻ) sẽ không bị lãng quên.
Vào năm 2021, ông Vance cho rằng việc chấm dứt những cuộc hôn nhân "thậm chí có thể có bạo lực" là ích kỷ. "Đây là một trong những mánh khóe tuyệt vời mà cuộc cách mạng tình dục đã lôi kéo người dân Mỹ", ông nói, "Làm cho mọi người dễ dàng thay đổi vợ chồng như thay đồ lót".
Ông Vance cũng là một người theo chủ nghĩa ủng hộ việc sinh con, mô tả những người không có con là "những quý cô mèo không có con", và đề xuất rằng những người có con nên được bỏ phiếu bổ sung. Ông coi các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em là "cuộc chiến giai cấp chống lại những người bình thường", mặc dù - hoặc có thể vì - những khoản trợ cấp đó mang lại cho phụ nữ có con nhỏ nhiều cơ hội hơn để làm việc hoặc đi học và tự lập.
Hơn nữa, theo Politico, ông Vance gần đây chỉ mới điều chỉnh quan điểm của mình về việc phá thai để phù hợp với ông Trump - người lập luận rằng việc phá thai nên để các bang tự quyết định. Nhưng vào năm 2022, khi còn là ứng cử viên Thượng viện Mỹ của bang Ohio, ông Vance từng nói rằng ông muốn thấy lệnh cấm phá thai trên toàn nước Mỹ không có ngoại lệ - ngay cả đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân.
Đó là trước khi những thẩm phán bảo thủ tại Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết "Roe kiện Wade" - quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 bảo vệ quyền phá thai tại Mỹ - vào tháng 6/2022. Và ông Vance thậm chí còn lập luận rằng hành động của liên bang là cần thiết để ngăn chặn những phụ nữ tìm cách phá thai đi từ các bang nơi phá thai là bất hợp pháp đến các bang được phép phá thai.
Sức mạnh của cử tri nữ Mỹ
Phụ nữ hiện chiếm 51% dân số trong độ tuổi bỏ phiếu ở Mỹ và họ đã thực hiện quyền bỏ phiếu của mình kể từ khi vụ "Roe kiện Wade" bị lật ngược.
Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức ngay sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ vào năm 2022, chính các lá phiếu của cử tri nữ được cho là đã cứu Đảng Dân chủ khỏi thất bại trong cuộc bầu cử và khước từ một số chiến thắng lớn mà đảng Cộng hòa đang kỳ vọng. Đảng Dân chủ đã đưa vấn đề phá thai vào chiến dịch tranh cử khi đó, và bà Harris là người đứng đầu và là trung tâm của nỗ lực đó.
Theo Politico, nhìn chung, tại Mỹ, cử tri nữ có tỷ lệ cao hơn nam giới vào năm 2022, với sự tham gia đặc biệt cao ở một số bang quan trọng như Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - những bang có khả năng quyết định kết quả của cuộc đua tổng thống năm nay. Và vào năm 2022 đó, 12 bang đã bầu nữ thống đốc - một con số kỷ lục.
Theo Politico, việc ông Trump lựa chọn phó tướng có ý nghĩa đối với chiến dịch tranh cử: hành trình cá nhân của ông Vance thoát khỏi nghèo đói ở Vành đai Rust, trở thành ngôi sao học thuật và chính trị là điều hấp dẫn. Và chiến thắng năm 2022 của ông Vance tại bang Ohio đã thể hiện kỹ năng kết nối với tầng lớp lao động đang gặp khó khăn ở vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ.
Mặc dù Đảng Dân chủ có thể giảm bớt tác động của ông Vance hơn nữa bằng cách chọn một ứng cử viên ở Vành đai Rust của riêng họ. Nhưng khi nói đến quyền bầu cử của phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ trẻ và ở thành thị, "phó tướng" Vance chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề của ông Trump - một vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do các vụ kiện pháp lý gần đây của cựu tổng thống Mỹ liên quan đến phụ nữ.
Politico đưa tin, vào tuần trước, trong khi áp lực ngày càng gia tăng buộc ông Biden phải từ bỏ cuộc đua, ông Trump vẫn đang bám sát đối thủ trong nhóm cử tri nữ ở bang Florida - và điều đó nói lên rất nhiều điều. Từng được coi là bang xoay vòng, trong các cuộc bầu cử gần đây, Florida đã chuyển sang Đảng Cộng hòa; cử tri tại bang này đã bỏ phiếu cho ông Trump vào các năm 2016 và 2020.
Trong một cuộc thăm dò do FOX 13/Insider Advantage thực hiện, ông Trump đã dẫn trước ông Biden tổng cộng 6 điểm; nhưng điều đó không xảy ra với các cử tri nữ - ông Biden vẫn dẫn trước sít sao.
Vì vậy, liệu bà Harris có thể phát huy vị trí dẫn đầu này, truyền nhiệt huyết và thu hút cử tri đi bỏ phiếu để lặp lại những gì mà phụ nữ Đảng Dân chủ đã đạt được vào năm 2022? Nếu vậy, năm 2024 cuối cùng có thể chứng kiến nước Mỹ bầu ra nữ tổng thống đầu tiên.
Trong cuộc thăm dò toàn nước Mỹ được Reuters/Ipsos tiến hành vào ngày 22-23/7, bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump với tỉ lệ 44% so với 42%.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (10:37)
- Vụ đánh bạc trăm triệu USD ở khách sạn Pullman: Người thắng 240.000 đồng, kẻ thua hơn 34 tỷ, nam ca sĩ "sát phạt" hơn 4,3 triệu USD (10:36)
- Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Bắc Ninh (10:33)
- Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh (10:33)
- Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 (10:32)
- Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ (10:28)
- Sau 6 năm gặp lại, Ông Trump dành một lời khen với ông Tập Cận Bình (10:15)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)