Thế giới

Kho dầu Nga bị tấn công, Moscow cảnh cáo Ukraine

Điện Kremlin cảnh báo, vụ tấn công vào kho nhiên liệu ở miền nam Nga, tình nghi do các trực thăng Ukraine gây ra, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc hòa đàm Moscow - Kiev.

 

Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod, miền nam Nga sáng 1/4 thông báo trên Telegram rằng, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa trong thành phố cách biên giới Ukraine khoảng 35km, khiến 2 công nhân bị thương. Ông Gladkov cáo buộc các trực thăng quân sự của Ukraine đã gây ra sự cố này.

Kho dầu Nga bị tấn công, Moscow cảnh cáo Ukraine
Hình ảnh kho chứa nhiên liệu ở thành phố Belgorod, miền nam Nga bốc cháy sáng 1/4. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, đây là cáo buộc đầu tiên về việc các lực lượng Ukraine oanh tạc mục tiêu trên đất Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công quân sự sang nước láng giềng.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đã nối lại thương lượng bằng hình thức trực tuyến.

Theo CNN, khi được hỏi liệu chính phủ Nga có xem đây là một bước leo thang xung đột hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Tất nhiên, đây không phải là điều có thể được coi là tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đàm phán".

Người phát ngôn nói thêm, nhà chức trách Nga đang làm mọi thứ nhằm tái tổ chức chuỗi cung ứng nhiên liệu và tránh gây gián đoạn cung ứng xăng dầu trong thành phố.

Tại một cuộc họp báo cùng ngày ở Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông không thể xác nhận hay bác bỏ sự liên quan của các lực lượng Ukraine trong vụ tấn công vào kho nhiên liệu của Nga ở Belgorod vì "không có trong tay mọi thông tin quân sự".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố không có thông tin về sự cố.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kho-dau-nga-bi-tan-cong-moscow-canh-cao-ukraine-827341.html