-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
06/07/2025 14:18Kho tiền kỷ niệm, máy bay riêng, 20 biệt thự ở Mỹ: Hé lộ đời tư quan bà Trung Quốc trước cú ngã rúng động
Theo trang Baijiahao (Trung Quốc), năm 2016, cái tên Thượng Quan Vĩnh Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Tín Sơn Tây – chính thức bị đóng dấu tội phạm sau thông báo "song khai" (khai trừ đảng và cách chức) từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Những hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng mạng lưới quyền lực ngầm của bà ta không chỉ khiến dư luận chấn động, mà còn phơi bày một trong những điển hình về tham nhũng tài chính ở Trung Quốc đương đại.

Khởi đầu kỳ lạ của một “thần đồng tài chính”
Theo hồ sơ chính thức, Thượng Quan Vĩnh Thanh sinh năm 1963 và thi đỗ Học viện Tài chính Sơn Tây năm 15 tuổi. Mốc thời gian này khiến người ta không khỏi đặt dấu hỏi: chẳng phải Thượng Quan đã học tiểu học từ lúc 3 tuổi? Một cán bộ từng làm việc trong hệ thống đoàn thể tại Sơn Tây từng thẳng thừng nhận xét rằng Thượng Quân là "tam giả": giả tuổi, giả học vấn, giả kinh nghiệm công tác.
Con đường quan lộ của Thượng Quan Vĩnh Thanh bắt đầu từ vị trí giao dịch viên tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Lâm Phần, nhưng bước ngoặt lớn đến khi bà ta được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Dự Thứ (1998), rồi trở thành người đứng đầu Ngân hàng Công Thương Trung Quốc tại thành phố Tấn Trung (2000) đều thuộc tỉnh Sơn Tây.
Đây cũng là thời điểm Thượng Quan thiết lập mối quan hệ thân thiết với Thân Duy Thần – người sau này giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Tây, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây). Mối quan hệ bất minh này được cho là bệ phóng đưa Thượng Quan Vĩnh Thanh vào hàng ngũ những nhân vật chủ chốt về tài chính của tỉnh Sơn Tây.
Sữa Hàn Quốc, máy bay riêng và “kho” tiền kỷ niệm
Lối sống xa hoa của Thượng Quan Vĩnh Thanh là điều ai cũng biết trong giới tài chính tỉnh Sơn Tây. Từ việc uống sữa tươi nhập khẩu mỗi ngày từ Hàn Quốc đến việc sở hữu chiếc máy bay riêng CRJ-145 trị giá 3,9 tỷ nhân dân tệ (RMB, tương đương 13,1 nghìn tỷ VNĐ) – tất cả đều là biểu tượng cho tầng lớp đặc quyền “ngoài vòng kiểm soát”.
Khi tổ điều tra ập vào biệt thự của Thượng Quan, họ phát hiện 70 thùng tiền kỷ niệm còn niêm phong nguyên vẹn, xếp chồng như trong một kho bạc thu nhỏ. Trong số đó có hàng trăm xấp tờ “Thiên Niên Long” – tờ tiền kỷ niệm phát hành năm 2000, mỗi xấp 1.000 tờ có giá thị trường khoảng 1,6 triệu RMB (5,4 tỷ VNĐ). Tổng giá trị lượng tiền kỷ niệm này có thể làm biến động cả thị trường tiền cổ Trung Quốc.
Còn chiếc máy bay mang số hiệu B-8216, dù được góp tiền từ hơn 10 đại gia ngành than thuộc “Câu lạc bộ bay”, nhưng chỉ phục vụ cho Thượng Quan và các “quý khách”, phần lớn thời gian nằm phủ bụi tại sân bay thành phố Thái Nguyên vì... ít khi được dùng.
Los Angeles và 20 căn biệt thự “ẩn danh”
Điều tra viên cũng phát hiện một mạng lưới tài sản phức tạp tại Mỹ, bao gồm 20 bất động sản đứng tên Thượng Quan Vĩnh Thanh và người thân ở các khu cao cấp như Beverly Hills, San Marino… Các tài sản này được sở hữu thông qua một hệ thống công ty vỏ bọc đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và Cayman, được che chắn kỹ lưỡng để giấu đi danh tính chủ sở hữu thật.
Một căn biệt thự tại Bel-Air – khu đắt đỏ nhất Los Angeles – được mua thông qua các tài khoản trung gian tại Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, rồi cuối cùng chuyển tiền vào Mỹ. Đây là mô hình điển hình cho các quan chức tham nhũng chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài: từ Sơn Tây, tiền đi khắp thế giới rồi trở về trong hình hài “bất động sản sạch”.
Mắt xích then chốt trong mạng lưới quyền - tiền
Thượng Quan Vĩnh Thanh không chỉ là một quan chức tài chính, bà ta là mắt xích then chốt kết nối hai thế giới: quyền lực và tiền bạc. Trong "Hội Phần Tửu" – một câu lạc bộ rượu cao cấp ở Bắc Kinh quy tụ gần 40 quan chức cấp cao của tỉnh Sơn Tây, Thượng Quan đóng vai trò như “giám đốc tài chính ngầm”, giúp các đồng liêu xử lý và tẩy rửa khối tài sản bất minh.
Còn “Câu lạc bộ bay” – nơi những đại gia ngành than góp tiền mua máy bay cho bà ta – là biểu tượng rõ nét nhất của trao đổi quyền lực và lợi ích: Cho đi tiền bạc, các đại gia được ưu ái đặc biệt trong các hợp đồng tài chính lớn.

Mô hình “phong bì 2%”
Năm 2008, Thượng Quan Vĩnh Thanh được giao nhiệm vụ thành lập Ngân hàng Tấn Thương, nhận vốn đầu tư từ chính quyền tỉnh Sơn Tây và hàng loạt doanh nghiệp quốc doanh. Dưới tay bà ta, ngân hàng này được vận hành như một công cụ rút tiền chuyên nghiệp. Thượng Quan – giữ chức chủ tịch – và giám đốc điều hành ngân hàng nhận mức lương 1,7 triệu RMB/năm (5,7 tỷ VNĐ), cao nhất ngành lúc đó. Nhưng đáng nói hơn là mô hình “phong bì 2%”: mỗi doanh nghiệp muốn vay vốn đều phải chi thêm 2% phí "tư vấn”.
Bà ta cũng thiết lập nhiều công ty bình phong để nhận “phí tư vấn”, và dùng tiền kỷ niệm làm “quà tặng đặc biệt” – khó bị truy vết nhưng lại cực kỳ giá trị.
Cú ngã và hậu quả
Tối ngày 23/7/2015, tổ kiểm tra Trung ương bất ngờ ập vào trụ sở Tập đoàn Quốc Tín Sơn Tây. Hôm sau, thông báo Thượng Quan Vĩnh Thanh “đang bị điều tra” xuất hiện trên trang web của Tỉnh ủy Sơn Tây. Cả hệ thống tài chính tỉnh Sơn Tây rúng động, nhiều giám đốc ngân hàng cấp tỉnh bị liên đới.
Tháng 5/2016, Thượng Quan chính thức bị khai trừ đảng và cách chức. Tháng 6, bà ta bị bắt giữ và truy tố vì tội danh nhận hối lộ, bị tuyên án 11 năm tù. Tất cả tài sản bất minh, bao gồm máy bay, 70 thùng tiền kỷ niệm, và toàn bộ 20 biệt thự tại Mỹ, đều bị tịch thu.
Vụ án Thượng Quan Vĩnh Thanh đã trở thành hình mẫu trong công cuộc cải cách giám sát ngành tài chính tại Trung Quốc. Kể từ đó, cơ chế “giám sát đặc biệt” đối với giám đốc ngân hàng được áp dụng, cấm các hình thức “phí tư vấn ngầm”, đồng thời giám sát chặt đầu tư bất động sản nước ngoài. Năm 2023, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mở rộng cơ chế chống rửa tiền ra nước ngoài và ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với nhiều nước.
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)