-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
29/07/2023 08:05Khoảnh khắc tên lửa rơi trúng thành phố Nga, EU áp trừng phạt mới chống Moscow
Đoạn video ngắn cho thấy, tên lửa tiếp cận trung tâm thành phố Taganrog, cách biên giới Ukraine khoảng 40km ở một góc rộng, rơi xuống đất và phát nổ thành một quả cầu lửa lớn hôm 28/7. Theo đài RT, vụ nổ để lại một hố lớn, gây hư hại nhiều tòa nhà và xe cộ cũng như khiến 15 người bị thương nhẹ.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc đây là một vụ "tấn công khủng bố" vào dân thường bằng tên lửa phòng không S-200 cải biên, do Ukraine dàn dựng. Quân đội Nga tuyên bố đã "đánh chặn" tên lửa nhưng nó vẫn rơi xuống Taganrog.
Moscow cho biết thêm, ngay sau vụ việc trên, lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ thành công tên lửa thứ 2 của Kiev ở ngoại ô Azov, một thành phố khác thuộc Rostov. Tên lửa bị phá hủy đã rơi xuống khu vực không có người ở và chỉ gây hư hại nhỏ cho một tòa nhà không có dân cư.
CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tập kích Taganrog. Bà nhấn mạnh, Moscow có quyền thực hiện “các biện pháp cứng rắn để trả đũa”.
Kiev chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu của giới chức Nga.
EU áp trừng phạt mới chống Nga
Hội đồng châu Âu hôm 28/7 thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 cá nhân và 5 tổ chức của Nga bị Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc thực hiện chiến dịch “thao túng thông tin kỹ thuật số” có tên gọi RRN.
Những thực thể bị EU đưa vào “danh sách đen” gồm có cổng thông tin trực tuyến Infornos, tổ chức phi lợi nhuận ANO Dialog, Viện Cộng đồng người Nga cũng như 2 doanh nghiệp công nghệ là Viện Thiết kế xã hội và Công ty Công nghệ quốc gia Structura. Các cá nhân là đại diện nổi bật của các thực thể trên cũng bị áp trừng phạt.
Tòa nhà của cơ quan an ninh Ukraine ở Dnipro bị tấn công
Cùng ngày, trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, một trong các tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở trung tâm vùng Dnipro đã bị trúng tên lửa Nga.

Maksym Buzhansky, một nhà lập pháp ở Dnipro nói đã xảy ra các vụ nổ "rất lớn" và ông vẫn chưa được thông báo về bất kỳ trường hợp thương vong nào.
CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko thông tin, cho đến nay đã có 3 người yêu cầu hỗ trợ y tế. Ông cho biết lực lượng cứu hộ đang đi từng nhà tại hiện trường để kiểm tra.
Tổng thống Zelensky tuyên bố đã trao đổi với SBU, Bộ Nội vụ, Cơ quan Các dịch vụ khẩn cấp Ukraine cũng như quan chức phụ trách quân sự các vùng trên toàn quốc.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Lan Phương ly hôn chồng Tây (33 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (42 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (52 phút trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (54 phút trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (2 giờ trước)




